Về khoản nợ nửa tỉ đô la của gia đình ông Đặng Thành Tâm

23:46 | 01/11/2012

1,989 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong lần xuất hiện trở lại ở Quốc hội, ông Đặng Thành Tâm đã thừa nhận với báo chí rằng các doanh nghiệp thuộc gia đình ông đang nợ khoản tiền lên tới 10 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng nửa tỉ đô la). Ông tự tin rằng, số tiền này chỉ bằng một nửa vốn điều lệ các công ty của ông. Vậy, ông Tâm nợ những khoản tiền nào?

>> Gia đình ông Đặng Thành Tâm nợ nửa tỉ đô la

>> Ông Đặng Thành Tâm bất ngờ đến Quốc hội với diện mạo lạ

>> "Bom" KBC sắp phát nổ!

>> Vì sao ông Đặng Thành Tâm vắng mặt

 

Hai công ty của gia đình ông Đặng Thành Tâm là CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) và CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC).

Theo báo cáo tài chính soát xét hợp nhất, bán niên năm 2012 của ITA và KBC đã chỉ ra con số nợ mà 2 công ty này đang phải gánh là 10.400 tỉ đồng, trong đó có 2.400 tỉ đồng là các khoản vay từ ngân hàng. Cụ thể, tính đến 30/6, nợ phải trả của ITA là 3.933 tỷ đồng và nợ phai trả của KBC là 6.460 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng kê khai các khoản tiền vay ngân hàng của ITA và KBC:

 

(Nguồn HSX).

 

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo tài chính quý III/2012 của ITA và KBC nhưng nếu nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh của 2 công ty trên có thể thấy, “gánh nặng” nợ nần của ITA và KBC sẽ khó có thể giảm trong quý III/2012 khi mà 6 tháng đầu năm 2012, KBC lỗ 124,6 tỉ đồng, ITA có lãi nhưng chỉ 5,36 tỉ đồng.

 

 

 

Nhóm phóng viên Petrotimes