Ấn Độ từ chối mua hệ thống lá chắn tên lửa của Israel

19:00 | 09/02/2013

777 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối mua hệ thống phòng thủ tên lửa Israel có tên "Mái vòm sắt”.

 

Tạp chí Defense News dẫn nguồn từ chỉ huy Lực lượng Không quân Ấn Độ Norman Anil Kumar Browne cho biết ngày 8/2. Theo ông Browne, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel không phù hợp với các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Đồng thời, ông Brown không nói rõ là hệ thống không đáp ứng được những yêu cầu nào của quân đội Ấn Độ.

Israel đã đề nghị Ấn Độ mua "Mái vòm sắt” trong năm 2010. Ngoài ra, công ty Rafael của Israel đã đàm phán với cơ quan quân sự Ấn Độ về việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling. Trước đây, thực tế đàm phán về việc cung cấp các thành phần tên lửa đã được xác nhận bởi đại diện của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhưng không chỉ rõ đang thảo luận ở giai đoạn nào.

Th.Long (Theo Defense News)