Đồng lương “bèo” của Tổng thống Putin

09:18 | 24/04/2014

2,262 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin thu nhập chỉ 100.000 USD/năm từ lương, thấp nhất so với mọi thành viên trong nội các chính phủ, bằng 1/4 lương của Tổng thống Obama và chưa bằng 1/28 lương của Thủ tướng của Singapore Lý Hiển Long.

Đồng lương “chết đói” của Tổng thống Putin

Tổng thống Vladimir Putin, một trong những người quyền lực nhất thế giới, nhưng lại là một trong những người được hưởng lương thấp nhất trong chính phủ Nga.

Theo công bố tài sản mới nhất, đăng trên trang mạng của Điện Kremlin, Tổng thống Putin thu được khoảng 3.7 triệu rúp, tương đương 104.000 USD trong năm 2013.

Ngoài ra, ông còn sở hữu ba xe hơi chế tạo ở Nga, một căn hộ, một nhà để xe và một thửa đất.

Công bố mới cho thấy ông Putin có mức thu nhập gần như thấp hơn mọi bộ trưởng trong chính phủ, mà phần nhiều có nhiều xe đắt tiền cũng như nhà cửa ở các quốc gia châu Âu. Phát biểu trong chương trình "Quyền được biết!" trên kênh TVTs (Nga) ngày 23/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, ông Putin không sở hữu điện thoại di động và ưa những hình thức liên lạc khác.

Thu nhập của ông Putin năm 2013 giảm khoảng 2,118 triệu rúp (hơn 59.000 USD) so với mức của năm 2012. Theo Interfax, trong năm 2012 ông Putin được nhận tiền bồi hoàn do những ngày phép chưa sử dụng. Tuy nhiên trong năm 2013 thì không có khoản tiền này.

Một lý do khác là thu nhập của người vợ Ludmilla cũng không được đề cập trong kê khai của ông Putin năm 2013 vì hai người đã chính thức ly hôn kể từ năm ngoái. Năm 2012, mức đóng góp của bà vào thu nhập chung của gia đình là 121.374 rúp (khoảng 3.406 USD). Thu nhập của các con gái ông Putin (Maria, 28 tuổi và Katerina, 27 tuổi) cũng không được đề cập trong bản khai thu nhập kể trên.

Trong khi đó, thu nhập năm 2013 của Thủ tướng Dmitry Medvedev là 4,26 triệu rúp (119.288 USD), cũng là mức giảm so với năm 2012 (giảm khoảng 1,6 triệu rúp).

Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov một lần nữa đứng đầu danh sách. Ông có thu nhập chung với vợ tương đương hơn 13,4 triệu USD, sở hữu vài căn nhà và xe sang trọng, trong đó có một chiếc limousine.

Việc công khai minh bạch tài sản và các khoản thu nhập nhằm bài trừ tham nhũng trong chính phủ Nga ngày càng phát huy tác dụng. Các nhà hoạt động chống tham nhũng hoan nghênh việc chính phủ Nga công bố thu nhập của các quan chức.

Xem xét bảng lương của các nguyên thủ trên thế giới có thể khẳng định rằng việc lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh không đồng nghĩa với việc sẽ nhận được mức lương “khủng” tương đương.

Theo tạp chí US Politics, lương của 4 nguyên thủ quốc gia có mức cao nhất thế giới trong năm 2013 được liệt kê theo thứ tự như sau: 1) Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long, 2.856.930 (USD); 2) Donald Tsang, Đặc khu trưởng Hồng Kông, 513.246; 3) Raila Odinga, Thủ tướng Kenya, 427.886; 4) Barrack Obama, Tổng thống Mỹ, 400.000 USD.

Singapore dân số chỉ có chừng 5.1 triệu người và là một nước nhập khẩu hầu như mọi thứ, kể cả đất và đá. Ấy vậy mà người dân có thể trả cho Thủ tướng của họ cao hơn những nước vĩ đại và hùng mạnh như Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Th.Long

AFP, AP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc