Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận cách đối phó tình huống khẩn cấp

07:00 | 16/02/2013

553 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết nước này và Trung Quốc đang thảo luận cách đối phó với một tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

 

Tờ Dong-a Ilbo ra ngày hôm 15/2 đăng bài phỏng vấn ông Lee Myung-bak, thực hiện một ngày trước đó. Ông Lee sẽ mãn nhiệm chức Tổng thống Hàn Quốc trong tháng này.

Theo ông Lee, Hàn Quốc và Trung Quốc đã thảo luận về khả năng quân đội Mỹ sẽ trú lại phía Nam của Khu phi quân sự chia tách hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên trong trường hợp bán đảo Triều Tiên được tái thống nhất.

Trong các cuộc hội đàm này, Hàn Quốc đang cố gắng tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc nếu một tình huống khẩn cấp xảy ra. Phát biểu của ông Lee dường như nhắm vào việc kiềm chế Triều Tiên sau khi vụ thử hạt nhân lần 3 của nước này đặt ra yêu cầu phải có các biện pháp ngoại giao cứng rắn hơn.

S.Phương (Theo Dong-a Ilbo)