Hơn 160 lần Nhật điều động chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc trong năm 2012

19:00 | 25/01/2013

568 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong năm 2012, Nhật Bản đã ra lệnh cất cánh máy bay chiến đấu ít nhất 160 lần trước động thái khiêu khích từ phía Trung Quốc. Đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 24/12.

>> Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn tiêm kích Nhật ở biển Hoa Đông

>> Nhật Bản chặn máy bay Trung Quốc gần không phận Senkaku

>> Nhật Bản có thể bắn cảnh cáo máy bay Trung Quốc xâm nhập Senkaku

>> Máy bay, tàu chiến Trung Quốc vào không phận và lãnh hải của Nhật Bản

Máy bay Trung Quốc loại Y-12 xâm phạm không phận vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 5/1/2013

Theo cơ quan quốc phòng Nhật, trong 8 tháng (năm tài khóa 2012 của Nhật Bản bắt đầu vào tháng 4/2012 và sẽ kết thúc ngày 31/3/2013), phi công lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản đã thực hiện 160 chuyến bay khi các máy bay Trung Quốc tiến sát không phận Nhật Bản. Được biết, phần lớn đó là các trường hợp máy bay Trung Quốc tiếp cận vùng đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Những đảo này đang là chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Nh.Thạch (Theo Kyodo News)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc