Ấn Độ thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới vào tuần tới?

19:00 | 22/04/2014

563 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ấn Độ có kế hoạch thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa mới ngoài khơi bang Odisha trong tuần tới.

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn 1 tầng, nhiên liệu lỏng Prithvi-2

Người đứng đầu cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Avinash Chander cho hay,  DRDO đã tiến hành thử nghiệm thành công các hệ thống tên lửa đánh chặn nội địa nhiều lần, nhưng những hệ thống đó chỉ có thể phá hủy mục tiêu trong vùng bán kính 20-30km. Tuy nhiên, hệ thống đánh chặn mới sẽ có tầm bắn lên đến 2.000km.

Theo ông Chander, những tên lửa mới sẽ được đánh chặn ở cự ly khoảng 100km, nên có thể hạn chế ảnh hưởng tới các thành phố của Ấn Độ.

Các quan chức Ấn Độ cũng tiết lộ, DRDO sẽ phóng một tên lửa giả định từ một tàu chiến ngoài khơi và hệ thống tên lửa đánh chặn mới sẽ ngay lập tức phá hủy mục tiêu.

Hiện, DRDO cũng đang chuẩn bị tiến hành phóng thử tên lửa hành trình cận âm Nirbhay lần 2. Tên lửa này đã thất bại trong chương trình thử nghiệm lần đầu vào tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra, DRDO cũng sẽ thử nghiệm mẫu tên lửa Astra mới phóng từ máy bay Su-30.

Tên lửa Astra có chiều dài 3,8m; đường kính thân 178mm; trọng lượng phóng 160kg với đầu đạn nặng 15 kg.

Vũ Lâm (Theo IndiaTimes)