Mỹ đầu tư nửa tỉ USD mua “Đại bàng xám”
Việc chuyển giao các UAV MQ-1C, cùng phụ tùng và các thiết bị bổ sung sẽ được hoàn tất trong năm 2015.
Chi phí cho một hệ thống “Đại bàng xám” MQ-1C bao gồm 4 máy bay không người lái và hệ thống kiểm soát có đơn giá vào năm 2011 lên tới gần 90 triệu USD. Như vậy, theo bản hợp đồng mới được ký kết, quân đội Mỹ có thể đã mua 4 hoặc 5 hệ thống máy bay không người lái.
Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ đang sở hữu 61 UAV “Đại bàng xám”.
Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, quân đội Mỹ cũng đã ký một thỏa thuận với phía General Atomics về việc hỗ trợ bảo trì cho tất cả các UAV đã cung cấp trước đó với tổng trị giá của bản hợp đồng là 141,8 triệu USD.
Các UAV “Đại bàng xám” MQ-1C còn được gọi là Sky Warrior bắt đầu được sản xuất với quy mô nhỏ vào giữa năm 2010. Bản hợp đồng đầu tiên bao gồm 34 chiếc. Các UAV mới sẽ dần thay thế các thế hệ UAV đã lạc hậu MQ-5 Hunter và RQ-7Shadow.
Thế hệ UAV MQ-1C được phát triển dựa trên chiếc UAV MQ-1 Predator. Nó có khả năng bay với vận tốc 250 km/h với tầm cao đến 8.800m. Mấu treo dưới cánh của MQ-1C có thể mang 4 tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc 8 tên lửa AIM-92 Stinger.
Việc điều khiển chiếc UAV này có thể được thực hiện bằng cách kết nối vô tuyến trực tiếp với các trạm giám sát, hay qua kênh vệ tinh.
Mai Lâm
Len
-
UAV do thám siêu nhẹ của Mỹ phô diễn tính năng ở Ukraine
-
Hội thi UAV - cơ hội để PTC3 đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện
-
Mỹ "lo sốt vó" về nguy cơ bị máy bay không người lái Trung Quốc theo dõi
-
UAV Azerbaijan phá hủy tên lửa, kho đạn Armenia
-
Gazprom Neft thử nghiệm thành công UAV tầm xa phục vụ hoạt động thăm dò địa vật lý
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17