Nga - Ấn tiến hành tập trận INDRA 2012

16:57 | 05/08/2012

638 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nga và Ấn Độ sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chống khủng bố mang tên INDRA-2012 tại khu vực Siberia thuộc nước Cộng hòa Buryatia từ ngày Chủ nhật (5/8), người phát ngôn của quân khu miền Đông nước Nga cho biết.

Hình ảnh cuộc tập trận INDRA năm 2010

Các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận sẽ diễn ra ở khu huấn luyện Burduny từ ngày 13/8 đến 16/8 tới. Tuy nhiên, lực lượng quân đội Nga và Ấn Độ đã có mặt tại khu vực này từ hôm nay để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tập trận.

Tham gia chương trình tập trận chống khủng bố lần này có khoảng 500 binh sĩ, mỗi bên khoảng 250 người. Nội dung của cuộc tập trận là nhằm tập huấn khả năng vận hành các phương tiện chiến đấu do Nga chế tạo.

Kể từ năm 2003 đến nay, quân đội 2 nước Ấn Độ và Nga đã tiến hành 5 cuộc tập trận chung với tên gọi INDRA ở cả trên bộ và trên biển. Cuộc tập trận gần đây nhất đã được phía Ấn Độ đăng cai tổ chức hồi tháng 10/2010.

Được biết, vào năm 2011, Nga đã bất ngờ hủy bỏ chương trình tập trận INDRA, mặc dù trước đó Bộ Tổng tham mưu Nga đã tuyên bố rằng, INDRA nằm trong các hoạt động tập trận thường niên của lực lượng vũ trang nước này.

Những năm trở lại đây, Ấn Độ nổi lên là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới và là bạn hàng quan trọng bậc nhất trong ngành xuất khẩu vũ khí của Nga.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) thì từ năm 2007 - 2011, Ấn Độ đã đầu tư số tiền khổng lồ 12,7 tỉ USD để nhập vũ khí, mà 80% trong số đó đến từ  Nga.

Hoài Nam (Theo RIA)