Tên lửa đạn đạo Ấn Độ hạ mục tiêu cách 2.000 km sau 700 giây
Tên lửa đạn đạo Agni-2
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thông báo, tên lửa đạn đạo Agni-2 đã được phóng đi từ một bãi thử ở khu vực đảo Wheeler thuộc vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển phía đông Ấn Độ vào lúc 8h50’ (theo giờ địa phương) và đã bắn trúng mục tiêu giả định sau 700 giây. Được biết, đây là lần thứ 3 tên lửa đạn đạo Agni-2 được phóng thành công.
Agni-2 là loại tên lửa đạn đạo hai tầng do Ấn Độ tự phát triển sản xuất. Loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và được thiết kế với chiều dài 20m, có khả năng mang theo đầu đạn nặng 1 tấn và phá hủy được mục tiêu ở khoảng cách 2.000km.
Trước đó, tên lửa đạn đạo Agni-2 đã được thử nghiệm vào năm 2009 và chính thức được đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 2002.
Ngoài Agni-2, Ấn Độ hiện cũng đang sở hữu phiên bản tên lửa đạn đạo Agni-1 với tầm bắn 1.500km, Agni-3, Agni-4 và Agni-5. Theo giới truyền thông Ấn Độ, nước này hiện cũng đang phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-6 với tầm bắn lên tới 10.000km.
Hồi tháng 4, Ấn Độ đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-5 với tầm bắn lên đến 5.000km và dự kiến sẽ được đưa vào trang bị trong năm 2014-2015.
Mai Lâm (Tổng hợp)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại