Trung Quốc mời Thái Lan mua tàu ngầm S-20
Mô hình tàu ngầm S-20 của Trung Quốc
S-20 là tàu ngầm do Trung Quốc phát triển. Loại tàu ngầm này được thiết kế với chiều dài 66m; rộng 8m; cao 8,2m; lượng giãn nước khi nổi là 1.850 tấn, khi lặn là 2.300 tấn; tốc độ tối đa 18 hải lý/h tương ứng với tầm hoạt động 8.000 hải lý; lặn sâu tối đa 300m. Thủy thủ đoàn của S-20 là 38 người và hoạt động được liên tục trong 2 tháng.
Có nhiều ý kiến cho rằng, S-20 chính là bản sao chép tàu ngầm Kilo của Nga. Bởi không chỉ giống về hình thức bên ngoài, các chi tiết nhỏ như cánh vây đuôi giúp tàu đổi hướng cũng giống với thiết kế của tàu Kilo.
Tàu ngầm S-20 được trang bị hệ thống các trạm thủy âm với tần số dò thay đổi, 1 sonar chặn thu và hệ thống đo tiếng ồn.
Về vũ khí, S-20 được trang bị nhiều ngư lôi, hệ thống rải lôi và tên lửa chống hạm.
Trước đó, Thái Lan cũng đang cân nhắc mua pháo phản lực WS-1B và WS-32 của Trung Quốc (Thái Lan đặt tên 2 hệ thống này lần lượt là DTI-1 và DTI-1G).
Tạp chí Kanwa (có trụ sở tại Canada) tiết lộ, ngoài ý định đặt mua các hệ thống pháo phản lực, Thái Lan cũng đã ký với Trung Quốc hợp đồng về việc kết nối hệ thống pháo phản lực DTI-1G của mình với hệ thống định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc.
Được biết, hệ thống pháo phản lực WS-1B (DTI-1G) cỡ nòng 302mm do Tập đoàn cơ khí (CPMIEC) của Trung Quốc chế tạo có tầm bắn 180km, trong khi hệ thống WS-32 tích hợp các công nghệ dẫn đường hiện đại có tầm bắn 60-150km.
Vũ Lâm (tổng hợp)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại