Ukraine tăng cường 1.000 xe bọc thép

21:02 | 19/06/2014

3,250 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Vladimir Chepovoy, quân đội nước này đang lên kế hoạch mua 1.000 xe bọc thép trang bị cho Lục quân ở các tỉnh miền Đông của đất nước.

Xe bọc thép chở quân BTR-4  

Xe bọc thép chở quân BTR-4

Quân đội Ukraine sẽ tiến hành so sánh 2 loại xe BTR-E3E1 và BTR-4E nhằm lựa chọn loại xe bọc thép tốt nhất sử dụng trong khu vực chiến dịch chống khủng bố ATO. Ngoài ra, việc mua xe bọc thép hạng nhẹ bánh hơi “Dozor-B” hiện cũng đang được xem xét.

Trong các loại xe mà Ukraine đang quan tâm, BTR-4E (phiên bản nâng cấp từ BTR-4) được đánh giá là có khả năng chiến đấu mạnh nhất.

Cụ thể, xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-4 8x8 do Phòng thiết kế chế tạo máy Morozov Kharkov (SOE KMDB) của Ukraine thiết kế. Xe chạy động cơ diesel cho công suất 500 mã lực và hộp số cơ khí thủy lực tự động. Trọng lượng chuẩn của xe khoảng 17 tấn. Tuy nhiên, ở cấu hình tối đa, khối lượng xe có thể lên tới 27 tấn.

BTR-4 có giáp bảo vệ bằng gốm đạt tiêu chuẩn bảo vệ cấp 5, chịu được đạn cỡ 30 mm ở khoảng cách 1,8km; chịu được mìn khối lượng khoảng 8 kg TNT.

Về vũ khí, BTR-4 được trang bị pháo 30mm ZTM-1, súng máy đồng trục 7.62mm, súng phóng lựu tự động AG-17… Tùy theo biến thể, BTR-4 có thể sử dụng làm xe chỉ huy-tham mưu, trinh sát chiến đấu, sửa chữa và quân y.

Kế hoạch trang bị 1.000 xe bọc thép, thể hiện nỗ lực của Chính phủ Ukraine trong việc tăng cường sức mạnh quân sự cho quân đội.

Minh Quân (Theo Interfax)