Mỹ đưa tên lửa và quân đến bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

07:00 | 16/12/2012

715 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau NATO, giờ đến lượt Mỹ gửi tên lửa và binh lính tới Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ đồng minh này trước nguy cơ tấn công từ Syria.

 

>> Sợ Syria sử dụng vũ khí hóa học, NATO gửi tên lửa đánh chặn tới bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống tên lửa Army Patriot Surface-to Air của Mỹ được đặt ở Hàn Quốc

Theo tin từ Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ gửi hai pháo đội tên lửa Patriot và 400 quân đến Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực chung của NATO nhằm bảo vệ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trước sự đe dọa bị tấn công bằng tên lửa từ Syria.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đã ký lệnh chuyển quân khi đang trên đường từ Afghanistan đến Thổ Nhĩ Kỳ, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little.

Hồi tuần trước, Ðức và Hà Lan đã đồng ý cung cấp hai pháo đội tên lửa Patriot và sẽ gửi khoảng 400 lính Ðức cùng 360 lính Hà Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành các giàn phóng.

Quốc hội Ðức hôm 14/12 thông qua quyết định đưa tên lửa đến Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số phiếu 461 thuận và 86 chống.

Mỹ, Ðức và Hà Lan là các thành viên NATO duy nhất có loại tên lửa phòng không tối tân PAC-3 có thể bắn rơi tên lửa tấn công.

Trong bản thông cáo gửi báo chí hôm 14/12, phát ngôn viên NATO, Oana Lungescu, nói rằng “việc bố trí các giàn tên lửa phòng không này chỉ có tính cách phòng thủ”.

Nh.Thạch (Theo AFP)