Mỹ gửi chiến đấu cơ tàng hình đến Nhật

07:00 | 15/01/2013

938 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhóm 9 máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên F-22 "Raptor" ngày 14/1 đã đến căn cứ không quân Kadena của Mỹ trên hòn đảo phía nam Okinawa, Nhật Bản.

 

Đây là căn cứ có vai trò quan trọng của Mỹ ở Đông Á. Tổng số sẽ có 12 máy bay như vậy được chuyển tới đây. F-22 “Raptor” là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 có đặc điểm tàng hình, tấn công mặt đất và tác chiến trên không vượt trội, ngoài ra còn có chức năng thu thập thông tin tình báo và tác chiến điện tử.

Máy bay F-22 có tốc độ siêu âm và có khả năng đồng thời tác chiến không-đối-không và không-đối-đất. Các máy bay này được chế tạo bằng công nghệ bí mật, không bán ngay cả cho các đồng minh của Mỹ.

Kể từ năm 2007, Lầu Năm Góc thường xuyên bố trí F-22 tại Okinawa. Đây là cuộc di chuyển lần thứ bảy.

Máy bay tàng hình Mỹ triển khai đến Okinawa trong bối cảnh xung đột ngày càng tăng giữa Tokyo và Bắc Kinh do tranh chấp quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.

Nh.Thạch (Theo Itar-TASS)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc