Mỹ “tặng” Mexico tàu khu trục để chống tội phạm ma túy

19:06 | 05/01/2013

1,301 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Quốc hội Mỹ vừa thông qua việc cung cấp hai tàu khu trục tên lửa Oliver Hazard Perry cho Mexico phục vụ cho công tác chống tội phạm buôn lậu ma túy.

 

Theo tạp chí quốc phòng Jane’s, hai tàu khu trục trên sẽ được rút khỏi Hải quân Mỹ từ 27/2/2013. Dự kiến các tàu này sẽ được chuyển đến Mexico miễn phí, nhưng chính phủ Mexico sẽ thanh toán tiền khôi phục và sửa chữa tàu cho các công ty Mỹ (vì đây không phải là hai tàu hoàn toàn mới mà đã qua sử dụng).

Theo thỏa thuận của hai bên, Bộ Quốc phòng Mexico sẽ sử dụng các tàu Mỹ “tặng” để chống tội phạm quốc tế có tổ chức và buôn bán ma túy.

Biên giới giữa Mexico và Mỹ từ nhiều năm nay được biết đến là nơi các tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động mạnh, lượng ma túy tuồn vào Mỹ phần lớn cũng bắt nguồn từ đây.

Th.Long (Theo AP)