Nga viện trợ nhân đạo cho Mali
Hôm qua, chiếc máy bay Il-76 đã cất cánh từ một sân bay vùng ngoại ô Matxơva, mang theo lượng hàng hoá có tổng trọng lượng gần 40 tấn. Hàng viện trợ gồm lều, chăn, đồ dùng tối cần thiết và thực phẩm.
Trong khi đó, tại Matxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với các đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ ở khu vực Sahel, ông Romano Prodi, về tình hình ở Mali. Hai bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực hợp nhất của cộng đồng quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng Mali.
Cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Mali tháng 3/2012, sau khi chính quyền bị quân đội lật đổ.
Còn tại thực địa Mali, ngày 22/2, năm người đã thiệt mạng trong một vụ khủng bố tự sát tại Tessalit (Đông Bắc Mali) vào lúc mà tại thành phố Gao vẫn còn tiếng súng nổ sau các trận giao tranh dữ dội giữa binh lính Mali và Pháp với lực lượng Hồi giáo vũ trang 21/2.
Hai chiếc xe có gài bom đã phát nổ ở một nơi gần thành phố Tessalit, kế biên giới Mali-Algeri, khu vực của phiến quân touareg thuộc Phong trào dân tộc giải phóng Azawad. Hai kẻ khủng bố cảm tử đã thiệt mạng cùng với ba phiến quân touareg. Ngoài ra còn có 4 người bị thương nặng.
Khu vực xảy ra khủng bố cũng là nơi mà nhiều quân Hồi giáo vũ trang có liên hệ với Al Qaida đang lẩn trốn để tránh sự truy lùng của quân đội Pháp từ nhiều tuần qua.
Trong khi đó, ở thành phố Gao hôm 22/2 vẫn còn nghe nhiều tiếng súng sau các trận giao tranh dữ dội giữa quân đội Mali và Pháp với lực lượng Hồi giáo cực đoan Mujao, chủ yếu ở trung tâm thành phố.
Lực lượng Mujao đã chiếm đóng Gao trong suốt 9 tháng vào năm 2012, trước khi bị quân đội Pháp đánh đuổi ngày 26/1/2013. Họ cho biết đã gửi các chiến binh đến để “giải phóng” thành phố này cũng như hai thành phố khác ở miền bắc Mali là Kidal và Tombouctou.
Th.Long (Theo RIA)
-
Dự kiến năm 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân
-
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chèo kéo, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm?
-
Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD
-
Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương