Nhật Bản diễn tập nhảy dù bảo vệ đảo

11:25 | 14/01/2013

896 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày hôm qua (13/1), lữ đoàn nhảy dù số 1 của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản đã tổ chức thực tập nhảy dù với giả định lần đầu tiên là bảo vệ một hòn đảo hoang vắng.

 

Cuộc thực tập này được tổ chức hằng năm vào tháng 1, tại Narashino, miền Đông Nhật Bản.

Tham gia cuộc tập trận có 80 lính dù, nhảy ra từ 4 máy bay vận tải, ở độ cao khoảng 300m, và lần lượt đáp xuống mặt đất.

Máy bay tuần tiễu P3C cũng tham gia cuộc thực tập. Những máy bay này được dùng để tuần tiễu xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Bộ trưởng Phòng vệ Onodera Itsunori nói, an ninh Nhật Bản đang bị đe dọa bởi việc Triều Tiên phóng tên lửa, đồng thời tàu và máy bay của Trung Quốc cũng xâm phạm không phận và hải phận Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku.

Ông kêu gọi lữ đoàn này duy trì khả năng đối phó với bất cứ tình huống nào.

S.Phương (Theo Kyodo News)