Nhật Bản: Số người tự tử đã giảm

10:51 | 18/01/2013

487 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, số người tự tử tại Nhật Bản trong năm 2012 đã giảm xuống dưới con số 30.000 người.

 

Rất nhiều người Nhật chọn rừng làm nơi kết thúc cuộc đời

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản hôm 17/1 cho biết có tổng cộng 27.766 người đã tự tử trong năm 2012, giảm 2.885 người, tương đương 9,4% so với năm trước đó. Kể từ năm 1998, số vụ tử tự hàng năm tại Nhật Bản đã vượt quá con số 30.000 người, và lên mức cao nhất là hơn 34.000 người trong năm 2003.

Trong số những nạn nhân trong năm ngoái, 18% là những người trong độ tuổi 60, nhiều nhất so với bất kỳ lứa tuổi nào khác.

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe được chỉ ra là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ tự tử. Sau đó là các vấn đề liên quan đến tài chính và gia đình.

Ông Shimizu Yasuyuki, đại diện một Tổ chức phi chính phủ có tên là Life Link cho biết nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc hạ thấp số người tự tử là nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thi hành các biện pháp chống tự tử.

Nhờ các biện pháp chống tự tử, số người Nhật tự tìm đến cái chết đã giảm trong năm qua

Nh.Thạch (Theo Kyodo News)