Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali
Những binh sĩ Pháp tập hợp trước sân bay Timbuktu để chuẩn bị về nước
Binh sĩ Pháp bắt đầu trở về nước sau khi giúp chính phủ Mali chống lại các phiến quân Hồi giáo miền bắc.
Binh sĩ đầu tiên của Pháp đến Mali hồi tháng trước và tất cả 4.000 binh sĩ hiện nay sẽ rời Mali trước cuối tháng 3.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định: “Chính người châu Phi và người Mali phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước này”.
Ông Laurent Fabius cũng cho biết, quân đội Pháp sẽ chuyển giao nhiệm vụ lại cho MISMA, liên quân Tây Phi đảm trách gìn giữ hòa bình tại Mali. Theo dự kiến, đội quân này sẽ có 6000 người, và hiện tại 2000 người đã có mặt tại Mali.
Cuộc khủng hoảng Mali bắt đầu vào đầu năm ngoái, khi phe Hồi giáo thuộc tổ chức MNLA nổi lên ở miền bắc để đòi ly khai và lập một nhà nước áp dụng luật Hồi giáo nghiêm ngặt.
Th.Long (Theo AFP)
-
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước