Tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku, "nắn gân" tân Thủ tướng Nhật

17:47 | 21/12/2012

1,056 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Sáng nay (21/12), 3 tàu Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bất chấp cảnh báo từ tàu của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản.

>> Mỹ - Nhật trước ý đồ của Trung Quốc ở Hoa Đông

Tàu Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng lãnh hải gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

 

Đây cũng là lần xâm nhập đầu tiên của tàu Trung Quốc vào vùng lãnh hải tranh chấp kể từ sau hôm Nhật Bản tổng tuyển cử bầu Thủ tướng mới, đưa cựu Thủ tướng có tư tưởng cứng rắn với Bắc Kinh Shinzo Abe trở lại nắm quyền.

Ngay sau đó, tàu của Nhật đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu 3 tàu Trung Quốc nói trên rời khỏi vùng lãnh hải mà Tokyo tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc vẫn “phớt”, không chịu bẻ lái và còn phát tín hiệu đáp trả, khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này.

Theo người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012, Bắc Kinh đã 19 lần đưa tàu xâm nhập vùng biển này.

Trưa 13/12, một máy bay của Trung Quốc lần đầu tiên xâm nhập không phận phía trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, buộc Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản phải điều 8 máy bay phản lực F-15 tới khu vực Senkaku/Điếu Ngư cất cánh khẩn cấp để đối phó.

Tuy nhiên, các tàu của Cục Quản lý Hải dương Nhà nước Trung Quốc vẫn “lởn vởn” bên ngoài lãnh hải chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư kể từ sau hôm Nhật Bản tổng tuyển cử bầu Thủ tướng mới.

Động thái này dự đoán sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa 2 nước, thể hiện sự thách thức của Bắc Kinh với sự kiểm soát trên thực tế gần 40 năm qua của Tokyo với chuỗi đảo Senkaku.

Linh Phương (Theo AFP)