Thảm sát kinh hoàng ở Nigeria, 135 thường dân thiệt mạng

16:39 | 14/04/2014

476 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các tay súng đã sát hại 135 dân thường ở đông bắc Nigeria kể từ thứ tư, một quan chức cao cấp từ khu vực này hôm chủ nhật cho phóng viên BBC biết như vậy.

Boko Haram bị buộc tội vô số các vụ tấn công ở miền bắc Nigeria

 

Thượng nghị sĩ bang Borno, Ahmed Zannah nói các vụ thảm sát diễn ra trong ít nhất ba cuộc tấn công riêng rẽ thuộc bang này.

Người ta nghi những kẻ tấn công thuộc phong trào Hồi giáo Boko Haram.

Theo Ân xá quốc tế, it nhất 1.500 người, phân nửa là thường dân, đã thiệt mạng ở khu vực đông bắc bất ổn của nước này trong năm nay. Tổ chức này quy  trách nhiệm cho cả “những vụ tấn công ngày càng tăng của Boko Haram và những vụ trả đũa không bị kiểm soát của các lực lượng an ninh Nigeria” đã đẩy con số nạn nhân lên cao.

Theo Thượng nghị sĩ Zannah, mục tiêu đầu tiên của những kẻ tấn công là một trường đào tạo giáo viên ở thị trấn Dikwa. Ông cho biết, bọn chúng đã giết  chết năm người và bắt cóc nhiều phụ nữ. Những kẻ tấn công đốt thư viện trường trước khi trốn thoát.

Quân đội Nigeria chưa thấy có bình luận gì về các vụ tấn công.

Một tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt kể từ năm ngoái ở các bang Borno, Yobe và Adamawa, ở đông bắc Ngeria.

Khoảng 250.000 đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh.

Boko Haram tiến hành một cuộc nổi dậy kể từ năm 2009 với mục đích tạo  ra một nhà nước Hồi giáo nghiêm khắc ở bắc Nigeria.

 

Theo Báo Công an TP HCM

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc