Mạng vi tính ngành dầu mỏ Arập Xêút bị tin tặc tấn công

00:03 | 12/12/2012

506 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Mạng máy tính của công ty dầu nhà nước Aramco Arập Xêút đã bị tin tặc tấn công trong suốt một tháng qua.

 

Arập Xêút hiện chưa xác định được tác giả của các vụ tấn công hệ thống mạng của ngành dầu mỏ nước này trong một tháng qua

Hôm 11/12, kênh truyền hình BBC-24 của Anh cho biết, mục tiêu của tin tặc là làm tê liệt hoạt động ngành dầu mỏ Arập Xêút. Ông Abdullah al-Saadan, một lãnh đạo của Aramco nói, cuộc tấn công nhằm phá hoại việc khai thác và xuất khẩu dầu khí từ Arập Xêút.

Mùa thu năm nay, mạng máy tính của Arập Xêút đã chịu cuộc một tấn công mạng quy mô lớn với loại virus mới, được biết gần 30 nghìn máy tính đã nhiễm virus.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Arập Xêút đã tổ chức nâng cấp chương trình chống virus máy tính. Tuy nhiên, Riyadh chưa thể chỉ đích danh những người dính líu hoặc tham gia trực tiếp vào vụ tấn công này.

Th.Long (Theo AP)