Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine:

Mỹ không trừng phạt Tổng thống Nga Putin

10:00 | 22/04/2014

860 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki vừa chính thức phủ nhận tin đồn cho rằng, Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tổng thống Nga Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tờ The Times từng dẫn các nguồn giấu tên khẳng định, Mỹ đang tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt như phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ của ông Putin! Việc này diễn ra khi hãng RIA Novosti dẫn nhận định của ông Rostislav Ishchenko, Chủ tịch trung tâm phân tích và dự báo của Ukraine: Mục đích chuyến thăm Kiev của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là nhằm tìm kiếm khả năng Washington rút khỏi Ukraine mà không bị mất mặt.


Mỹ chính thức tuyên bố chưa xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt

Mỹ chính thức tuyên bố chưa xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào cá nhân Tổng thống Nga Putin.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố vài bức ảnh chụp các tay súng ở miền Đông Ukraine và cho rằng, một số thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga. Đại diện của Ukraine tại Vienna cho rằng, các bức ảnh cung cấp bằng chứng ngày một rõ về sự tham gia của Nga trong việc kích động và làm bất ổn tình hình ở Đông Ukraine.

Trong khi đó, tại cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin CNN, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Á-Âu, bà Victoria Nuland khẳng định, Washington đã chi 5 tỷ USD để hỗ trợ, thúc đẩy dân chủ ở Ukraine kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Sự thừa nhận này càng khẳng định tuyên bố của Cố vấn Tổng thống Nga Sergei Glazyev: những diễn biến ở Ukraine phần lớn do Mỹ và NATO “đạo diễn”.

Trong cuộc điện đàm ngày 21-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều yêu cầu sử dụng ảnh hưởng để khiến các bên đối địch ở Ukraine tôn trọng thỏa thuận Geneva đạt được hôm 17-4. Ông Lavrov đã yêu cầu ông Kerry gây sức ép để Kiev ngăn chặn sự kích động xung đột đẫm máu, cũng như khuyến khích chính quyền Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết của họ. Đồng thời nhấn mạnh, Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với những người mà họ đã trao cho quyền lực hiện nay ở Kiev thay vì việc đưa ra những tối hậu thư với Nga. Ông Sergei Lavrov còn cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận đạt được tại Geneva.

Cũng trong ngày 21-4, người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol cho biết, Moskva đã trao trả Kiev 13 trong tổng số 70 tàu chiến của hải quân Ukraine sau khi Crimea sáp nhập vào Nga. Cùng ngày 21-4, Tổng thống Putin đã trình Quốc hội Nga dự luật thành lập một khu vực đánh bạc hợp pháp tại bán đảo Crimea nhằm thúc đẩy kinh tế. Theo tờ Kommersant, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã tích cực trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về việc trừng phạt Moskva vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych vừa kêu gọi chính quyền Kiev lập tức rút quân khỏi miền Đông Ukraine, trong khi ông Oleg Lyashko, thủ lĩnh “đảng Cấp tiến Oleg Lyashko”, ứng cử viên Tổng thống Ukraine lại đề nghị ném bom tiêu diệt các tháp truyền hình quảng bá các kênh truyền hình của Nga.

Tiên Du