Tổng thống Obama lên án vụ đại sứ Mỹ ở Libya thiệt mạng
Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens.
Tuyên bố phát đi từ Washington cho biết, Tổng thống Obama lên án hành động tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi của Libya, nơi Đại sứ Christopher Stevens và 3 quan chức Mỹ khác đã bị thiệt mạng. Ông Obama đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh Mỹ tăng cường các biện pháp bảo vệ công dân Mỹ cũng như cơ quan ngoại giao nước này tại Libya.
Vụ việc xảy ra tối 11/9, hàng trăm người biểu tình đã tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi và phóng hỏa.
Kênh truyền hình Al Jazeera hôm nay 12/9 đưa tin Đại sứ Stevens đã tử vong do ngạt khói. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết giới chức Mỹ đang làm việc với các quan chức Libya để đảm bảo an ninh cho khu nhà ngoại giao này.
Một chiếc xe bên trong lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi bị thiêu rụi hôm 11/9.
Vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ xảy ra cùng ngày với vụ một nhóm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cairo của Ai Cập, xé cờ Mỹ và thay bằng một lá cờ Hồi giáo màu đen. Các cuộc biểu tình này khởi phát do một bộ phim do những thành viên cộng đồng Thiên chúa giáo Ai Cập sống lưu vong tại Mỹ sản xuất có nội dung xúc phạm đạo Hồi và xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed".
Nguyệt Minh (Theo Xinhua)
-
Ông Obama tái xuất, vận động cho đảng Dân chủ ở các bang chiến địa
-
Ông Obama chúc mừng Tổng thống Biden về gói cứu trợ Covid-19
-
Ông Trump được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ, kết thúc chuỗi 12 năm của Obama
-
Ông Obama nêu lý do không phát động thương chiến với Trung Quốc
-
Cuộc tập kích khiến đại sứ Mỹ thiệt mạng ở Benghazi
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại