Tòa đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị khủng bố

11:08 | 02/02/2013

597 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một kẻ ôm bom tự sát đã lao vào tòa đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, làm nổ tung cánh cửa hông dẫn vào tòa nhà chính, khiến ít nhất 2 nhân viên gác cửa thiệt mạng.

 

Hiện trường vụ đánh bom tự sát trước tòa đại sứ Mỹ ở Ankara

Đô trưởng Ankara, Alaaddin Yuksel, cho hay kẻ tấn công lọt vào sân tòa đại sứ khi quả bom phát nổ. Sức công phá gây hư hại cho bức tường ở cổng bên hông nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tòa nhà. Kẻ nổ bom cũng chết trong cuộc tấn công này.

Đại sứ Mỹ, Francis Ricciardone, sau đó ra trước cổng tòa đại sứ để gặp báo chí, nói rằng “rất buồn về cái chết của các nhân viên canh gác” và cảm ơn giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng có phản ứng.

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ này. Tòa đại sứ Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây có thể là một cuộc tấn công của quân khủng bố.

Thành phần Hồi giáo quá khích, các nhóm cực tả, các nhóm cực hữu và thành phần thiểu số ly khai Kurds đều từng mở các cuộc tấn công vào các cơ sở nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua.

Nh.Thạch (Theo Reuters)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc