Trung Quốc tái cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

07:28 | 27/10/2012

1,149 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chính phủ Trung Quốc vừa dỡ bỏ lệnh cấm xây thêm các nhà máy nguyên tử hạt nhân mới, vốn có hiệu lực từ khi xảy ra thảm họa Fukushima tại Nhật Bản vào năm ngoái, nhưng cũng cho biết chỉ duyệt các dự án ở các khu vực ven biển.

 

Một nhà máy điện hạt nhân ở Bắc Kinh

Một số lượng nhỏ các nhà máy nguyên tử hạt nhân ven biển sẽ được cấp phép trước năm 2015 và cũng điều chỉnh giảm mục tiêu về năng lượng nguyên tử mới. Đó là tuyên bố của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, được AFP trích dẫn trong một bản tin ngày hôm này. Để giảm bớt những lo ngại về an toàn, Hội đồng Nhà nước cho biết tất cả các nhà máy hạt nhân mới sẽ được xây dựng theo “tiêu chuẩn an toàn thế hệ thứ ba”, mà áp dụng cho hầu hết các lò phản ứng hạt nhân gần đây.

AFP dẫn lại một số nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho biết: “Việc cấm phê chuẩn các nhà máy điện trong nội địa có thể sẽ ngăn chặn việc xây dựng 3 dự án đã được đề xuất”.

Nhà máy điện hạt nhân Pengze tại tỉnh Giang Tây, nhà máy Dafan ở tỉnh Hồ Bắc và Taohuajiang ở tỉnh Hồ Nam, tất cả đều ở miền Trung nước này sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Các quan chức địa phương của tỉnh lân cận, An Huy đã lớn tiếng phản đối việc xây dựng nhà máy Pengze vào tháng 2 vừa rồi. Họ cho rằng xây dựng nhà máy trong khu vực dễ bị động đất sẽ gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Trung Quốc có 15 lò phản ứng hạt nhân thương mại và có kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng ngành công nghiệp hạt nhân của nước này với 27 lò đang xây dựng gần các khu vực ven biển- theo thông tin từ Hiệp hội Hạt nhân Thế giới.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã giảm mục tiêu tổng công suất năng lượng hạt nhân xuống 40 gigawatt đến năm 2015, theo thông cáo của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc. Mục tiêu trước đó của chính phủ là 50 gigawatt.

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa từng trải nghiệm một sự cố hạt nhân nghiêm trọng nào và các nhà chức trách đã tiến hành “kiểm tra an toàn toàn diện nhằm cho thấy an toàn hạt nhân được đảm bảo ở Trung Quốc”.

Nỗi lo sợ của thế giới về an toàn hạt nhân tăng lên sau một loạt vấn đề về hạt nhân xảy ra tại lò phản ứng Fukushima của Nhật vào tháng 3/2011 khi các khu vực bờ biển gần lò phản ứng bị hủy hoại bởi một trận sóng thần.

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cũng tuyên bố trong một thông báo trong tháng 10/2012 rằng tình trạng an toàn hạt nhân của Trung Quốc “không quá khả quan” và việc sử dụng các loại lò phản ứng khác nhau tại đất nước này sẽ làm cho khu vực này trở nên “khó quản lý”.

Nh.Thạch (Theo AFP)