Khai mạc giải bóng đá ngành Dầu khí khu vực phía Bắc năm 2014

16:50 | 16/08/2014

701 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 16/8 tại sân bóng đá Thành Đồng (Thanh Xuân - Hà Nội) Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá Dầu khí năm 2014 khu vực Phía Bắc.

Giải đấu là một trong những hoạt động kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2014); Chào mừng 39 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975- 3/9/2014).

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Đại diện cán bộ lãnh đạo các đơn vị cùng các cầu thủ thuộc các đội bóng tham dự giải.

Đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu khai mạc giải đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Ngọc Dũng biểu dương tinh thần thể thao của các đội bóng tham dự, sẽ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Đồng thời, qua sân chơi này, các đội bóng sẽ có cơ hội giao lưu học hỏi nhằm mở rộng phong trào chơi bóng trong cán bộ công nhân viên ngành Dầu khí.

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Ngọc Dũng tặng hoa chúc mừng các đội tham dự.

Hội thao Dầu khí khu vực phía Bắc năm 2014 có 16 đội tham dự thi đấu ở 5 môn: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, tennis và kéo co.

Môn bóng đá có sự tham gia của 10 đội bóng chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra mỗi bảng hai đội nhất, nhì vào đá bán kết. Danh sách các đội tham dự như sau:

Bảng A: PVcomBank, PTSC, Công ty mẹ PVN, VPI, PVI

Bảng B: PV Oil, PV Power, Ocean Bank, PVEP, PV Gas

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc giải đấu:

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội bóng tham gia giải đấu

Đội PV Power

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu đầu tiên. PVcomBank (áo vàng) chuẩn bị thi đấu với đội PTSC

Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Trận bóng kết thúc với tỉ số 2 - 0 nghiêng về đội PVcomBank

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status