Khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí lần thứ VII

14:46 | 21/08/2014

687 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 21/8/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII, phát động thi đua nước rút về đích trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Hội thao ngành Dầu khí tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Vũng Tàu.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội, lãnh đạo Công đoàn Bộ Công Thương, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN thắp đuốc khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ, các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên, các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn; đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên và hơn 2.000 vận động viên đại diện cho cán bộ công nhân viên, người lao động Dầu khí trên cả nước.

Trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, người lao động Dầu khí luôn nỗ lực hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đảng và Chính phủ giao phó đồng thời luôn có ý thức rèn luyện sức khỏe, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết một lòng xây dựng và phát triển sự nghiệp Dầu khí như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu. Tuần lễ Văn hóa Dầu khí luôn được tổ chức thường niên trong các năm qua là khoảng thời gian để các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu đạt thành tích cao trong công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn DKVN khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí và phát động thi đua vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí và phát động thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định, chủ trương đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển và xây dựng văn hóa dầu khí được Tập đoàn tổ chức thường niên vào dịp Quốc khánh thể hiện nét đẹp truyền thống của những người đi tìm lửa, tập trung đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời là dịp các đơn vị phấn đấu ngày một nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Dầu khí.

Năm 2014, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Trong 7 tháng qua, Tập đoàn đã đạt được nhiều thành tích đáng vui mừng, vượt các chỉ tiêu về khai thác dầu, sản xuất điện, sản xuất xăng dầu các loại đạt doanh thu lên đến 434 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 98,6 nghìn tỷ đồng.

Thay mặt Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hồ Công Kỳ chính thức phát động thi đua với các mục tiêu như sau: Phấn đấu chỉ tiêu thăm dò, khai thác 27,2 triệu tấn tổng sản lượng quy dầu, sản xuất 16,5 tỷ kWh điện thương phẩm, sản xuất khoảng 4 triệu tấn xăng dầu các loại. Mục tiêu năm 2014 của Tập đoàn là đạt doanh thu khoảng 768 nghìn tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đặt ra, nộp ngân sách khoảng 175 nghìn tỷ đồng góp phần xây dựng đất nước tiến bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trọng điểm trong đợt phát động thi đua nước rút gồm: Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp, vượt qua khó khăn trở ngại để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đề ra; Đẩy mạnh đề án Tái cấu trúc Tập đoàn được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2012-2015, thực hiện các phương án của các đơn vị trực thuộc để sắp xếp lại lực lượng, tổ chức, đảm bảo chế độ cho người lao động đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hoàn thiện tổ chức, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy trình độ, ứng dụng các thành tựu công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng theo tiêu chí thiết thực, hiệu quả tại các dự án, công trình trọng điểm quốc gia do Tập đoàn đầu tư. Phát hiện, tôn vinh các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất trên công trường; Thực hiện triệt để công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đẩy mạnh “Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp”. Các đoàn viên luôn cần phải suy nghĩ nghiêm túc để đảm bảo an toàn trong lao động cho bản thân mình và các đồng nghiệp. Cuối cùng là đẩy mạnh nếp sống văn hóa của người Dầu khí, học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng tác phong làm việc hiện đại, văn hóa và nhân văn.

Đồng chí Hồ Công Kỳ cũng kêu gọi các đơn vị nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, đoàn kết một lòng với “tư duy mới, khí thế mới”, phát huy văn hóa người Dầu khí với trí tuệ, năng động, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm để Petrovietnam mãi mãi là mái ấm gia đình.

Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro cam kết: "Tiếp tục phát huy truyền thống, những phẩm chất tốt đẹp của người dầu khí với tinh thần “việc hôm nay không để ngày mai”, “dám nghĩ dám làm” sẽ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2014 mà Tập đoàn giao cho để góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển vững mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, hướng đến biển đảo quê hương, tương thân tương ái, giúp đỡ cán bộ công nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng đơn vị".  

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu sản xuất tháng 7 và 7 tháng đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Chính phủ giao Tập đoàn cũng như vượt mức kế hoạch Tập đoàn phấn đấu. Các chỉ tiêu về tài chính: doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Hậu đã vui mừng thông báo các thành tích đã được, đồng thời nhấn mạnh, văn hóa Dầu khí là sức mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động văn hóa thể thao tại các đơn vị sẽ giúp người lao động hăng say công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra. "Năm 2014 là năm rất quan trọng đối với Tập đoàn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cho, xây dựng nền tảng phát huy các thế mạnh của Tập đoàn đến năm 2020. Tôi mong rằng các đơn vị sẽ hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao để góp phần đạt chỉ tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước năm 2014 và sự nghiệp dầu khí của chúng ta luôn bền vững".

Kết thúc Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí là lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao Dầu khí và trao giải cuộc thi tìm hiểu 85 năm Công đoàn Việt Nam do Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động. Cùng ngày diễn ra các trận thi đấu bán kết của các môn như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền… của Hội thao ngành Dầu khí.

Tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 434 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 7 tháng và 65% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 7 tháng và 70% kế hoạch năm,

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10%, sản xuất điện đạt 9,55 tỷ kWh, bằng 113% kế hoạch, sản xuất đạm đạt 949 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn đạt 2,88 triệu tấn, bằng 120,7% kế hoạch.

Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1.900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

 

Thành Công

Ảnh: Hiền Anh

 

 

DMCA.com Protection Status