Cuộc đối đầu cuối cùng đầy gay cấn!

07:58 | 17/08/2014

670 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tập 3, tập cuối cùng của vòng Đối đầu chương trình Giọng hát Việt nhí là tập thi để lại nhiều ấn tượng với khán giả, nhất là hai cuộc đối đầu đến từ đội Giang – Hồ.

Tập 3 vòng Đối đầu vừa phát sóng cũng là tập chính thức khép lại một chặng đường dài của Giọng hát Việt nhí và một chặng đường mới, một thử thách mới lại mở ra. Các thí sinh xuất sắc nhất của mỗi đội sẽ bước vào vòng liveshow đầy gay cấn và quyết liệt để dần tiến đến việc tìm ra ngôi ra ngôi vị Quán quân cho cuộc thi năm nay.

Ở đêm thi cuối của vòng Đối đầu này, đội Cẩm Ly có hai cuộc đối đầu. Mở màn là phần trình diễn của 3 cô gái rất dễ thương: Ngọc Anh – Phương Khanh và Diễm Quỳnh. 3 em đã cháy hết mình với ca khúc sôi động Tóc hát (NS Võ Thiện Thanh) và thổi bừng cả khán phòng một không khí tưng bừng, vui nhộn. ở cuộc đối đầu này, Cẩm Ly đã chọn Ngọc Anh bước vào vòng trong.

Ngọc Anh - Phương Khanh và Diễm Quỳnh

Mai Chí Công – Hải Khang và Tiến Quang

Tiếp đến, tiết mục đối đầu của 3 chàng ngự lâm Mai Chí Công – Hải Khang và Tiến Quang của đội Huấn luyện viên Cẩm Ly đã khiến khán giả rất phấn khích bởi giọng ca rất tuyệt vời. Các em đã tự tin thể hiện giọng ca khỏe khắn của mình cùng với phong thái biểu diễn chững chạc trong ca khúc “I dream a dream”. Tiết mục này đã làm khó cho Cẩm Ly khi mỗi em đều có thế mạnh riêng của mình. Tuy vậy, để chọn thí sinh nhí cho cuộc đua đường dài chị quyết định lựa chọn cậu bé Mai Chí Công.

Đội Huấn luyện viên Lam Trường chỉ còn 1 cuộc đối đầu duy nhất trong đêm thi, đó là sự xuất hiện của Quỳnh Trân – Thiên Nhâm và Yến Nhi. Các thí sinh trong nhóm anh Hai đã tự tin thể hiện ca khúc “Tiếng Việt”, với ca từ trong sáng và ý nghĩa và mang đến cho khán giả một phần trình diễn cũng đầy sôi động và nhộn nhịp không kém. Và thí sinh được Lam Trường chọn đi tiếp là Thiên Nhâm, một trong những giọng ca đáng chú ý của đội của anh.

Quỳnh Trân – Thiên Nhâm và Yến Nhi

Điểm nhấn của tập 3 vòng Đối đầu chính là hai phần thi đến từ đội của vợ chồng HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Đầu tiên đó là phần đối đầu đầy cảm xúc là của 3 cô bé: Huyền Trân- Thu Hiền – Khánh Huế. Các em đã thể hiện da diết những ca khúc hát về mẹ khiến cho khán giả trường quay nghẹn ngào cảm động. Giọng của bé Khánh Huế cao vút, trong trẻo, giọng của bé Thu Hiền ngọt ngào, ấm áp còn cô bé Huyền Trân thì sở hữu chất giọng rất nhẹ nhàng và truyền cảm.

Ở vòng Giấu mặt, giọng hát của 3 em đã chinh phục được các Huấn luyện viên, đặc biệt là giọng hát của Lê Thanh Huyền Trân. Tiết mục của em đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả mọi người khi em thể hiện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng ca khúc ý nghĩa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Còn tuổi nào cho em.

Huyền Trân- Thu Hiền – Khánh Huế

Phần đối đầu cuối cùng của cặp đôi đội Giang - Hồ là 2 cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu là Hồng Nhung và Như Ý cùng với chàng trai đã từng làm “dậy sóng” ở vòng Giấu mặt  - Cao Hà Đức Anh. Cả 3 hòa mình với ca khúc Cha rất da diết và tình cảm. Giọng hát hay cùng với khả năng phối hợp nhịp nhàng với nhau ở phần bè, nhóm nhí đã thực sự chinh phục cả 4 vị Huấn luyện viên cùng với tất cả khán giả có mặt ở khán phòng. Cuối cùng, cặp đôi Giang Hồ quyết định chọn anh cả Đức Anh để tiếp tục đồng hành đường dài với đội.

Đây cũng không phải là một quyết định khó hiểu của cặp đôi HLV này, bởi với tuổi đời lớn hơn, giọng hát chững chạc hơn và phong thái tự tin hơn, Đức Anh chính là giọng ca có sức thuyết phục hơn cả. Ngoài ra, Đức Anh được dự đoán cũng là một trong những thí sinh tiềm năng trong chương trình năm nay.

Hồng Nhung - Như Ý và Cao Đức Anh

Ngoài các gương mặt xuất sắc đã được các HLV chọn ra trong mỗi đội của mình thì điểm khác biệt của mùa giải năm nay là các Huấn luyện viên thể hiện được “quyền lực” của mình khi được quyền cứu một thí sinh trong số 10 thí sinh còn lại để bổ sung hoàn chỉnh vào bảng ghép những gương mặt bước vào vòng liveshow.

Điều này cũng có nghĩa là 1 gương mặt sáng giá nhất sẽ trở thành thí sinh thứ 6 đại diện cho đội bước vào vòng trong cùng với 5 thành viên khác. Để đưa ra được quyết định cuối cùng của mình là sẽ cứu ai trong số các thí sinh còn lại, các Huấn luyện viên đã phải đắn đo, cân nhắc kỹ càng. Kết quả những thí sinh được cứu ở mỗi đội như sau: Đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang là cô bé có thân hình ốc tiêu đến từ Hà Nội là Hà Trang. Tiếp đến, đội Lam Trường là cậu bé có chất giọng lạ Đoàn Thế Lân. Và cuối cùng đội Cẩm Ly, người được chọn không ai khác chính là anh Sáu Đoàn Minh Tài với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.

Khi nhận được kết quả, các em đã bật khóc nức nở vì sự bất ngờ và hạnh phúc vỡ òa đến với mình. Các em sẽ trở thành những thành viên chính thức bước vào liveshow để thể hiện tài năng của mình trước các đối thủ của đội khác. Đêm Liveshow đầu tiên của chương trình sẽ chính thức lên sóng ngày 23/8.

Lê Vân