"Người hùng" Romero đưa Argentina vào chung kết

06:28 | 10/07/2014

778 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trải qua 120 phút không có bàn thắng nào được ghi, Hà Lan và Argentina phải phân định thắng thua bằng penalty. Thủ môn Romero cản phá thành công 2 cú sút của Hà Lan, đưa đội tuyển xứ Tango vào chung kết gặp Đức, tái hiện trận chung kết tại Italia 1990.

Trận đấu bán kết thứ 2 World Cup diễn ra trên sân vận động Sao Paulo. Trước giờ bóng lăn, 2 đội dành một phút mặc niệm huyền thoại bóng đá Alfredo Di Stefano vừa qua đời ngày 7/7.

Di Maria không kịp bình phục chấn thương để tham dự trận bán kết nhìn đồng đội thi đấu trên băng ghế dự bị.

Hai đội nhập cuộc quyết liệt ngay từ đầu, Argentina là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng không có cơ hội tạo thành bàn thắng.

Garay bỏ lỡ đáng tiếc khi đánh đầu vọt xà ngang.

Trận đấu diễn ra gay cấn và có nhiều pha va chạm.

Mascherano của Argentina bị đau sau một pha va chạm, trận đấu bị tạm dừng.

Trận đấu liên tục có những pha va chạm khiến các cầu thủ phải nằm sân.

Tranh chấp quyết liệt nhưng không có đội nào có cơ hội rõ ràng để ghi bàn mở tỉ số.

Cuối hiệp 2, Hà Lan có cơ hội ghi bàn quyết định nhưng Robben đã bị Mascherano phá bóng ngay trong vòng cấm.

Hai đội bước vào hiệp phụ để phân thắng bại. Messi trận này thi đấu khá mờ nhạt và không có cơ hội đáng kể nào.

Hai đội trải qua 30 phút hiệp phụ với những tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn thắng.

Hòa 0 - 0 sau 120 phút, 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty. Người Hà Lan hy vọng thủ môn Cillessen sẽ giúp đội nhà lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong trận chung kết.

Tuy nhiên, người hùng của loạt sút luân lưu lại là thủ môn Romero của Argentina. Anh đã lần lượt cản phá các cú sút của Vlaar và Sneijder trong loạt sút cân não.

Maxi Rodriguez, người thực hiện quả sút cuối cùng cho Argentina ăn mừng cùng thủ môn Romero.

Cùng với việc các cầu thủ Argentina thực hiện thành công cả 4 lượt sút, Messi và các đồng đội đã vượt qua Hà Lan với tỉ số 4 - 2 sau loạt sút luân lưu. 

Romero trở thành người hùng của đội tuyển xứ Tango.

Các cầu thủ Argentina cảm ơn cổ động viên đội nhà sau trận đấu. Sau 24 năm chờ đợi, người Argentina có cơ hội trả nợ đội tuyển Đức sau thất bại tại trận chung kết World Cup gần nhất mà họ tham dự.

H.A (tổng hợp)