10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

19:00 | 18/12/2014

739 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một cảnh sát đã thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào xe cảnh sát tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 18/12.

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Sáng 18/12/2014, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng công ty. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Sáng 18/12/2014, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về ứng phó với biến đổi nhân khẩu học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam". Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Điện Biên đang tích cực thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…, tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Mùi tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, nguồn gốc, xuất xứ… Trong ảnh: Lực lượng QLTT tỉnh Điện Biên kiểm tra hàng hóa ở siêu thị Hoa Ba, thành phố Điện Biên. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Chuẩn bị cho mùa hoa Tết Ất Mùi, các nhà vườn và trung tâm hoa giống tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư trồng nhiều loại hoa chủ lực như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, vạn thọ, hoa hồng… cùng nhiều giống hoa mới như: Cát tường, Xác pháo, Yến thảo… Thành phố Sa Đéc là trung tâm cung cấp hoa cảnh lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong mỗi dịp Tết, với số lượng hàng triệu giỏ hoa các loại. Trong ảnh: Nhà vườn hoa Dạ yến thảo chuẩn bị phục vụ Tết Ất Mùi tại thành phố Sa Đéc. Ảnh: Văn Trí – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2014), từ ngày 18 đến ngày 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Triển lãm "Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tự hào 70 năm xây dựng và phát triển”. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Ngày 17/12, Cuba và Mỹ tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Trong bài phát biểu trước quốc dân ở thủ đô Havana, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định Cuba nhất trí tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, tuy nhiên, vấn đề mang tính quyết định là sự cấm vận thương mại của Washington đối với quốc đảo Caribe này hiện vẫn chưa được giải quyết. Cùng ngày, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt "cách tiếp cận lỗi thời" vốn không thể giúp thúc đẩy quan hệ song phương giữa Mỹ với Cuba. Tổng thống Obama cũng cho biết sẽ thảo luận với Quốc hội Mỹ về việc dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận kinh tế và du lịch đối với Cuba. Trong diễn biến khác có liên quan, Cuba và Mỹ đã đạt thỏa thuận về trao đổi, theo đó Havana trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross, bị bắt giữ năm 2009 và một điệp viên người Cuba làm việc cho chính phủ Mỹ bị bắt giữ cách đây 20 năm. Đổi lại, Mỹ trả tự do cho ba chiến sỹ tình báo Cuba bị giam giữ ở Mỹ. Trong ảnh: Người dân Cuba xem truyền hình trực tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước quốc dân về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Quốc hội Hy Lạp ngày 17/12 đã không thông qua đề cử Tổng thống cho ứng viên Stavros Dimas trong cuộc bỏ phiếu vòng một. Ông Stavros Dimas, cựu Ủy viên môi trường Liên minh châu Âu, chỉ nhận được 160 phiếu ủng hộ, không đủ số phiếu cần thiết là 200 trên tổng số 300 nghị sĩ Quốc hội. Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ phải bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng hai vào ngày 23/12 tới. Kết quả bầu cử Tổng thống Hy Lạp được coi là một nhân tố quan trọng đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Athens cũng như nỗ lực cải cách mà Chính phủ đang theo đuổi nhiều năm qua nhằm đáp ứng các yêu cầu của bộ ba chủ nợ quốc tế. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội Hy Lạp ngày 17/12. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Một cảnh sát đã thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào xe cảnh sát tại thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 18/12. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom.THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Ngày18/12, tại Trung tâm vũ trụ Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi vịnh Bengal, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử thành công tên lửa đẩy GSLV MK III, mang theo một module không người lái lên quỹ đạo. Tên lửa GSLV Mark III có trọng lượng 630,5 tấn, hai tầng, chạy bằng nhiên liệu lỏng và rắn.Đây được cho là tên lửa đẩy hiện đại nhất của ISRO, có khả năng đưa các vệ tinh nặng hơn như GSAT 19e lên quỹ đạo.Trong ảnh: Tên lửa GSLV Mark III rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Dhawan. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 18/12

Ngày 17/12, đồng Ruble của Nga bắt đầu tăng giá nhẹ so với đồng USD và Euro sau khi Ngân hàng Trung ương Nga công bố 7 biện pháp nhằm hỗ trợ nền tài chính. Trước đó, trong cuộc họp với các đại diện khối kinh tế của Nội các, Ngân hàng Trung ương và lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn nhất của Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phối hợp chặt chẽ để ổn định thị trường tài chính. Thủ tướng cũng kêu gọi các  doanh nghiệp và người dân kiên nhẫn trong bối cảnh thị trường tài chính Nga đang đối mặt với thách thức từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Trong ảnh: Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. THX-TTXVN

PetroTimes

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc