10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

18:05 | 19/10/2014

915 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 19/10 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi kiểm tra một đơn vị huấn luyện phi công máy bay chiến đấu.

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 19/10, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914– 20/10/2014) - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Cách mạng Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; gia đình, dòng họ đồng chí Lý Tự Trọng và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng… Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Ngà-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 19/10, tại Vĩnh Long, Cục Y tế Dự phòng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tổ chức phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi- rubela trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ em từ 1-14 tuổi ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Mục tiêu của chiến dịch phấn đấu có trên 95% trẻ em trong diện tiêm chủng được tiêm vắc xin sởi- ru benla trên quy mô xã, phường, thị trấn; đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. Trong ảnh: Quang cảnh lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi- rubela trong tiêm chủng mở rộng. Ảnh: Minh Tuấn-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Sáng 19/10, Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh và Quỹ Prudential tổ chức trao giải thưởng “Văn hay Chữ tốt lần thứ 15 - năm 2014” cho 28 thí sinh xuất sắc có nét chữ đẹp nhất và bài viết bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với gia đình và quê hương, đất nước…Trong ảnh: Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho thí sinh đoạt giải nhì Văn hay Chữ tốt năm 2014 khối 6, 7 và khối lớp 7, 8. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 19/10, tại chùa Khmer ở Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ dâng Y Kathina. Việc tổ chức Đại lễ dâng Y Kathina tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nhằm góp phần hể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đời sống văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm tăng cường đoàn kết giữa Tăng ni, Phật tử các hệ phái và các dân tộc anh em, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao lưu, hữu nghị trong cộng đồng ASEAN để giới thiệu văn hóa Phật giáo và đời sống tôn giáo Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: Nghi lễ Dâng Y Kathina tại Chính điện. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 19/10 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi kiểm tra một đơn vị huấn luyện phi công máy bay chiến đấu. Đây là lần xuất hiện đầu tiên liên quan đến quân sự của ông Kim sau thời gian vắng mặt nhiều ngày trước công chúng. Trong ảnh: (Ảnh tư liệu) Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thị sát diễn tập  nhảy dù của quân đội Triều Tiên  tại một địa điểm bí mật ngày 28/8 .AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/10, hối thúc người dân nước này không nên bị kích động hay quá sợ hãi về dịch Ebola, đồng thời cảnh báo rằng việc đối phó với loại virus chết người này cần sự chung tay của toàn thể cộng đồng, các quan chức chính phủ và cả giới truyền thông. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao về tình hình dịch Ebola ngày 16/10. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, nước này và Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về giá bán khí đốt của Moskva trong mùa Đông tới, song Kiev có thể cần tới sự trợ giúp của quốc tế để thanh toán. Theo đó, Moskva và Kiev đã đạt được một thỏa thuận ấn định mức giá khí đốt mua của Nga ở mức 385USD/1.000m3 đến ngày 31/3 năm sau. Trong ảnh: (tư liệu): Trạm khí đốt "Uzhgorod", gần làng Chaslivci, lân cận thành phố Uzhgorod, phía tây Ukraine. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 18/10, trong cuộc gặp tại Boston, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh tới sự cần thiết phải vượt qua tình trạng không tin tưởng lẫn nhau, thu hẹp các khác biệt, đồng thời phải hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sự lây lan của virút Ebola. Hai bên cũng cam kết hợp tác trong các vấn đề liên quan tới Afghanistan, Iran, Triều Tiên và biến đối khí hậu. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc gặp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Sáng 19/10, xung đột giữa những người biểu tình thuộc Phong trào "Chiếm trung tâm" muốn chiếm lại khu Mongkok vừa được giải tỏa và lực lượng an ninh Hong Kong (Trung Quốc) đã bước sang ngày thứ hai. Ít nhất 20 người bị thương trong các cuộc đụng độ này. Trong khi đó, chính quyền Hong Kong vẫn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng leo thang các cuộc đối đầu căng thẳng trên đường phố kéo dài ba tuần qua bằng việc ấn định thời điểm đàm phán với người biểu tình vào ngày 21/10 tới. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai ngăn chặn người biểu tình chủ trương chiếm lại Mongkok ngày 19/10. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/10

Ngày 18/10, tại sân bay Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã cho ra mắt chiếc máy bay dân dụng đầu tiên do nước này sản xuất sau gần 5 thập kỷ. Chiếc máy bay mang tên Mitsubishi Regional Jet (MRJ) là loại máy bay chở khách tiết kiệm nhiên liệu, được sản xuất từ sợi carbon tổng hợp dưới sự hỗ trợ của hãng Boeing. Chiếc máy bay có thể chở tối đa 88 hành khách và có tầm bay ngắn. Trong ảnh: Lễ ra mắt chiếc máy bay MRJ tại sân bay Nagoya. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc