10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

19:00 | 21/11/2014

428 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/11, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Chu Văn Chung, 26 tuổi, quê ở xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) người từng bị nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về Việt Nam đã được xuất viện.

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 21/11, Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng chủ trì Hội nghị. Trong ảnh : Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Sáng 21/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Đức khu vực châu Á -Thái Bình Dương (APK). Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong những năm gần đây, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, phức tạp nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nổi lên là động lực tăng trưởng và liên kết của kinh tế thế giới; đưa khu vực này trở thành một trung tâm kinh tế lớn chiếm gần 55% GDP toàn cầu và có vai trò rất quan trọng hình thành trật tự thế giới trong tương lai. Tạo nên xu thế phát triển mạnh mẽ này, có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động kinh doanh tại khu vực, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Đức. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Chiều 21/11/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và thảo luận về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (23/11/1959 - 23/11/2014). Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ tưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành về mọi mặt và có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, công tác đối ngoại nói chung. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN  

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia “Nghệ thuật bài chòi Phú Yên”. Tỉnh Phú Yên cùng với Quảng Nam, Bình Định là một trong ba địa phương được đón nhận vinh dự này, đồng thời tham gia hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận “Nghệ thuật bài chòi Miền Trung” là văn hoá phi vật thể của nhân loại. Trong ảnh: Đại diện Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận Di sản cho tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 21/11, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Chu Văn Chung, 26 tuổi, quê ở xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) người từng bị nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về Việt Nam đã được xuất viện. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được cách ly theo đúng quy trình điều trị Ebola đã được xét nghiệm và kết luận âm tính với Ebola (không bị nhiễm) mà chỉ bị sốt rét ác tính đã qua thời gian theo dõi điều trị 21 ngày và được xuất viện vào lúc 11 giờ trưa hôm nay. Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới cho biết: Bệnh nhân Chung đã hoàn toàn bình phục khỏe mạnh sau thời gian theo dõi điều trị nên được xuất viện. Trước đó, bệnh nhân Chung nhập viện vào lúc 12 giờ ngày 1/11/2014 trong tình trạng sốt cao và khai báo trở về từ vùng có dịch Ebola nên được khẩn cấp cách ly theo dõi. Trong ảnh:  Bác sỹ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Chung. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Chiều 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử ngày 14/12 tới. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu trên cả nước từ ngày 2/12. Mục đích của ông Abe trong cuộc bầu cử lần này là đánh giá phản ứng của công chúng trước quyết định tăng thuế tiêu dùng trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu yếu kém của kinh tế Nhật Bản và thúc đẩy trở lại sự ủng hộ đối với chính sách “Abenomics” nhằm chấm dứt tình trạng giảm phát. Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi chính phủ công bố các số liệu cho thấy kinh tế sụt giảm trong hai quý liên tiếp, dấu hiệu cho thấy tác động của đợt tăng thuế từ 5% lên 8% hồi tháng 4 vừa qua nghiêm trọng hơn so với tính toán. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình hàng năm giảm 1,6% trong quý III, sau cú sụt giảm mạnh chưa từng thấy 7,3% vào quý trước. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) trong buổi khai mạc chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ Tự do tại Tokyo ngày 21/11. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 20/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo sắc lệnh hành chính, qua mặt Quốc hội, tự cải tổ Luật nhập cư, nhập tịch. Đây được coi là một hành động sẽ càng làm tăng sự chia rẽ và mâu thuẫn đảng phái trong chính trường Mỹ. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối 20/11 từ Nhà Trắng, ông Obama cho biết vì Quốc hội không hành động và bất hợp tác, do vậy ông phải sử dụng quyền của người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất của nước Mỹ để thực thi các biện pháp cải tổ hệ thống nhập cư của nước Mỹ mà ông cho là đã lạc hậu. Trong sắc lệnh của mình, ông Obama cũng quyết định mở rộng một chương trình cho phép cấp thị thực tạm thời cho những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các ngành nghề đặc biệt và các chương trình công nghệ cao tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ, mở rộng việc cấp thị thực cho những sinh viên và người nước ngoài có khả năng đặc biệt. Trong ảnh: Niềm vui của những người nhập cư sau bài phát biểu Tổng thống Obama về cải tổ Luật nhập cư, nhập tịch. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Ngày 21/11, trả lời hãng tin Yonhap nhân chuyến thăm Moskva của Đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong-hae, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un. Về khả năng ông Kim Châng Un thăm Nga, Ngoại trưởng Lavrov xác nhận phía Nga đã sẵn sàng tiếp xúc với phía Triều Tiên ở các cấp độ khác nhau, kể cả ở cấp cao nhất. Ông Lavrov cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để quay trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên mà không cần điều kiện tiên quyết. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp Đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong-hae. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/11

Hãng tin TASS của Nga ngày 21/11 đưa tin, đại diện của 5 đảng phái trong Quốc hội mới của Ukraine gồm “Khối Poroshenko”, liên minh “Samopomich” (Tự cứu), đảng “Mặt trận Nhân dân”, đảng Cấp tiến và đảng “Batkivshina” (Đất mẹ) đã ký dự thảo thỏa thuận thành lập liên minh. Dự kiến các bên sẽ chính thức ký thỏa thuận liên minh trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Ukraine khóa 8 vào ngày 27/11 tới. Trong ảnh: (Ảnh tư liệu) Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. AFP/TTXVN

 

PetroTimes