10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

19:00 | 21/12/2014

710 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chính phủ Nga ngày 21/12 cho biết, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh yêu cầu thành lập một ủy ban của chính phủ về hỗ trợ nhân đạo cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Đông Nam Ukraine.

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) tặng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của Ngành Điện lực Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 327 Mẹ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Trong ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải trao danh hiệu, chúc mừng và chụp ảnh chung cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), sáng 21/12, Đoàn đại biểu Dân-Chính-Đảng TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu, đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Thành phố. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ đón Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Hội đàm sau lễ đón, hai bên đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, đánh giá quan hệ quốc phòng thời gian qua và đề xuất phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón Thượng tướng, Bộ trưởng Leopoldo Cintra Frias. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân, giai đoạn 2009-2014 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Chào đón năm mới 2015, TP Hồ Chí Minh tiến hành trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật trên 10 tuyến phố trung tâm; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trên kênh Bến Nghé, Công viên 23/9, Công viên Gia Định 2… và các giải đua thuyền, đua xe đạp truyền thống. Trong ảnh: Tuyến phố trung tâm được trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới 2015. Ảnh: Tràng Dương - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tiến hành cải tổ sâu rộng nội các nước này, đáng chú ý là việc bất ngờ bổ nhiệm ông Kevin Andrew thay ông David Johnston giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Động thái này được cho là nhằm củng cố sức mạnh cho chính phủ cầm quyền của Thủ tướng Abbott trong những năm tới, trước khi Australia tiến hành cuộc tổng tuyển cử. Trong ảnh: (Tư liệu) Thủ tướng Tony Abbott phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra ngày 19/11. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 20/12 (giờ địa phương), phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội Cuba khóa 8, Chủ tịch Raul Castro khẳng định, quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ là một bước đi quan trọng, song vẫn còn phải giải quyết vấn đề cốt yếu nhất là chính sách cấm vận, và đây không chỉ là nguyện vọng của nhân dân Cuba mà còn là yêu cầu của cộng đồng quốc tế và chính các tầng lớp xã hội ở Mỹ. Trong ảnh: Chủ tịch Raul Castro phát biểu tại lễ bế mạc. THX/TTXVN     

10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Chính phủ Nga ngày 21/12 cho biết, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh yêu cầu thành lập một ủy ban của chính phủ về hỗ trợ nhân đạo cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Đông Nam Ukraine. Trang web của Chính phủ Nga nêu rõ ủy ban trên đã được lệnh thành lập vì tình hình nhân đạo khẩn cấp tại những huyện của các khu vực Donetsk và Luhansk ở Đông Nam Ukraine. Ủy ban này sẽ do một Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga chỉ đạo và hoạt động tại khu vực Rostov, miền Nam nước Nga. Trong ảnh: Thủ tướng Dmitry Medvedev chủ trì họp về tình hình tài chính và kinh tế của đất nước tại Moskva ngày 16/12. AFP/TTXVN

          10 sự kiện nổi bật ngày 21/12

Ngày 21/12, các cử tri Tunisia bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 để hoàn tất những bước đi cuối cùng tiến tới một nền dân chủ đầy đủ sau gần 4 năm xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Zine El-Abidine Ben Ali. Kỳ bầu cử lần này là cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên có số phiếu bầu chọn cao nhất ở vòng một, gồm Chủ tịch đảng Nidaa Tounes, cựu Thủ tướng Beji Caid Essebsi (88 tuổi) và Tổng thống sắp mãn nhiệm Moncef Marzouki. Trong ảnh: Tổng thống sắp mãn nhiệm Moncef Marzouki bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Tunis.THX/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc