10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

19:00 | 23/10/2014

468 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một người đàn ông Palestine đã lao xe ô tô vào đám đông tại một nhà ga tàu hỏa ở Jerusalem ngày 22/10, làm một trẻ em thiệt mạng và 7 người bị thương.

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Sáng 23/10/2014, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật; Việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật; Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Ngày 23/10/2014, tại thành phố Huế, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật tố tụng dân sự ở các tỉnh miền Trung, từ Bình Định đến Thanh Hóa. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Ngày 23/10, tại huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và phát lệnh khởi công công trình. Nhà máy nhiệt điện Thăng Long là nhà máy nhiệt điện tư nhân đầu tiên của Việt Nam được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/7/2011 có công suất 2x300 MW. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Thăng Long – Gelexemco. Dự án được xây dựng tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ với tổng diện tích 124.44 ha gồm: nhà máy chính, bãi thải xỉ, cảng than, và các khu vực phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 22.000 tỷ đồng. Nhà máy sử dụng công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn do Pháp thiết kế và sáng tạo, sử dụng các loại than nhiệt trị thấp và giảm tối đa mức phát thải bụi, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính ra môi trường. Dự kiến sau 45 tháng thi công, nhà máy sẽ đi vào hoạt động và sản xuất 4185Gwh/năm, điện thương mại đạt công suất 3782.4Ghw/năm. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Đến nay, rừng thông ba lá phòng hộ nằm dọc theo hai bên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đoạn qua huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đã cơ bản đã bị “xoá sổ”. Rừng thông ba lá này do Liên hiệp Lâm - nông - công nghiệp Ea Súp trồng từ những năm 1980, trải dài từ huyện Krông Búk (cũ) đến huyện Ea H’Leo, với tổng diện tích trên 2.047 ha, đã từng phát triển tốt, làm tốt nhiệm vụ phòng hộ cho lưu vực hồ Ea Súp, lưu vực sông Ba và đã đưa vào khai thác nhựa thông. Sau khi Liên hiệp Lâm - nông - công nghiệp Ea Súp, Ban Quản lý rừng phòng hộ quốc lộ 14 giải thể, rừng thông này được giao về cho các địa phương: Krông Búk, Ea H’Leo, thị xã Buôn Hồ quản lý. Do buông lỏng quản lý nên rừng thông đã bị người dân ồ ạt chặt phá, lấn chiếm trái phép làm khu dân cư, khu sản xuất cà phê, gieo trồng các loại cây ngắn ngày, thậm chí bị các cơ quan, ban, ngành lấn chiếm xây trụ sở. Trong ảnh: Một góc rừng thông phòng hộ bị đốt phá. Ảnh: Quang Huy – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24/10 (tức đầu tháng 7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận nô nức tổ chức lễ hội Katê. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Lễ hội là dịp để đồng bào tưởng nhớ các vị thần như: Pô Klong Garai, Pô Rômê đã độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Lễ hội còn là dịp để đồng bào theo đạo ở khắp mọi miền của đất nước cùng gặp gỡ thân mật, dâng lễ cúng tưởng nhớ về tổ tiên. Nghi lễ gắn liền với các hoạt động văn nghệ dân gian sôi nổi, tạo nên nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm nói chung và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong tỉnh nói riêng.Trong ảnh: Đồng bào rước Y trang về tháp Pô Klong Garai toạ lạc tại Đồi Trầu, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Tin, ảnh: Công Thử - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Ngày 22/10, tại Strasbourg, miền Tây nước Pháp, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua danh sách 27 ủy viên mới được bổ nhiệm của Ủy ban châu Âu. Theo dự định, Nghị viện  sẽ thảo luận về chương trình hoạt động của Ủy ban châu Âu, trong đó có kế hoạch về gói đầu tư trị giá 300 tỉ euro nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp của Nghị viện châu Âu. AFP/ TTVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/10. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính của 21 nền kinh tế thành viên cùng đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế khu vực, khả năng phối hợp hành động trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ (giữa) chụp ảnh với các đại biểu tại hội nghị. THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Ngày 22/10/2014 (giờ địa phương), một kẻ vũ trang đã nổ súng bắn chết một binh sĩ trước khi xông vào nã nhiều loạt đạn vào khu vực Nhà Quốc hội Canada ở Ottawa. Cảnh sát đã bắn chết kẻ tấn công. Các đơn vị vũ trang cùng nhiều xe thiết giáp đã được triển khai bảo vệ khu vực Nhà Quốc hội và các địa điểm trọng yếu. Nguyên nhân và động cơ của vụ tấn công hiện đang được điều tra. Ảnh: Tòa nhà Quốc hội Canada ở Ottawa . Ảnh: AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Một người đàn ông Palestine đã lao xe ô tô vào đám đông tại một nhà ga tàu hỏa ở Jerusalem ngày 22/10, làm một trẻ em thiệt mạng và 7 người bị thương. Cảnh sát Israel đang tiến hành điều tra động cơ của vụ tấn công. Trong ảnh: Cảnh sát Israel điều tra tại hiện trường vụ tấn công. THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 23/10

Công ty Fujifilm, Nhật Bản ngày 22/10 thông báo sẽ sản xuất thêm thuốc Avigan. Avigan là một loại thuốc điều trị cảm cúm ở Nhật Bản nhưng hiện đang được dùng để điều trị cho một số bệnh nhân  từ vùng dịch Ebola trở về châu Âu. Cho đến nay, vẫn chưa có loại thuốc chữa Ebola nào được chính thức công nhận. Trong ảnh: Thuốc Avigan. Ảnh: AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc