10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

19:00 | 28/11/2014

641 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này cần triển khai ngay lập tức việc thay thế các linh kiện do nước ngoài sản xuất bằng các sản phẩm nội địa.

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

 Sáng 28/11/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philipp Rösler sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

 Chiều 28/11/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 28/11/2014, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR) tổ chức Hội nghị Thường niên Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Đông Nam Á (AFFA) lần thứ 24. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị AFFA lần thứ 2. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Sáng 28/11/2014, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm theo đơn kháng án của các bị cáo. Trước đó, ngày 9/6/2014, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam về 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Sáng 28/11/2014, tại Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục diễn ra với Phiên họp toàn thể thứ 2 mang chủ đề "Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và mục tiêu phát triển của Liên hợp quốc sau năm 2015". Phiên họp tiến hành 3 hội thảo chuyên đề song song: An sinh xã hội - Biến đổi khí hậu; Giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và phục hồi chức năng; Phụ nữ khuyết tật. Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp toàn thể thứ 2. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6 tại tỉnh Hậu Giang năm 2014, sáng 28/11/2014, tại kênh xáng Xà No (TP Vị Thanh, Hậu Giang) đã diễn ra khai mạc giải đua ghe Ngo. Tham dự giải có 17 đội đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, với trên 1.000 vận động viên.Trong ảnh: Các đội ghe Ngo trên đường đua. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 28/11, tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, nhằm thảo luận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

Ngày 27/11, phát biểu trong phiên họp chính phủ về phát triển các lực lượng quốc phòng ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này cần triển khai ngay lập tức việc thay thế các linh kiện do nước ngoài sản xuất bằng các sản phẩm nội địa. AFP-TXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

 Cảnh sát Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đã tấn công khu vực ngoại giao Wazir Akbar Khan ở trung tâm thủ đô Kabul tối 27/11. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của Đại sứ quán Anh, khiến 6 người thiệt mạng, 34 người bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát  Afghanistan gác tại khu vực nhà khách ngoại giao ở Kabul sau vụ tấn công. THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 28/11

250.000 bóng đèn LED trang trí theo chủ đề "Canyon d' Azur" (Hẻm núi Xanh) trưng bày tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, tạo nên khung cảnh lung linh, lãng mạn chào đón lễ Giáng Sinh đang tới gần. Tác phẩm ánh sáng độc đáo này sẽ được trưng bày đến ngày 12/1/2015. Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng  tác phẩm ánh sáng tuyệt đẹp "Hẻm núi Xanh" tại Tokyo ngày 27/11. AFP/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc