10 sự kiện nổi bật ngày 31/10

19:00 | 31/10/2014

834 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 31/10/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Tin nhap 20141031162153

Sáng 31/10/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Tin nhap 20141031162153

Trong hai ngày 30 và 31/10/2014, tại Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra Hội nghị không chính thức lần thứ 15 cấp Bộ trưởng ASEAN về Môi trường và Hội nghị lần thứ 10 các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến dẫn đầu tham dự các Hội nghị. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Bùi Cách Tuyến (thứ hai, trái) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Hội nghị. THX-TTXVN   

Tin nhap 20141031162153

Nhằm hạn chế thiệt hại về người và phương tiện vận tải hành khách trên sông, ngày 31/10/2014, lực lượng Thanh niên Xung phong, PCCC  phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố cháy nổ theo tình huống giả định. Trong ảnh: Tiếp cận phà bốc cháy để dập lửa và cứu hộ trong buổi diễn tập. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Ngày 14/11/2014, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ chào bán gần 49 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 3,475% vốn điều lệ, giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần (giữ nguyên theo phương án đề xuất với Bộ Giao thông vận tải vào tháng 6/2014). Sau cổ phần hóa, Vietnam Airlines sẽ có vốn điều lệ 14.101,8 tỷ đồng, tương đương hơn 1,41 tỷ cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là: Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai 49 triệu cổ phần, tương đương 3,465%; phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn. Tới thời điểm này, Vietnam Airlines có hợp tác liên danh song phương với 20 hãng hàng không; hợp tác chia chặng đặc biệt (SPA) với 80 hãng hàng không. Hiện nay, Vietnam Airlines có 66 điểm bay quốc tế (trong đó có 9 điểm tại châu Á, 6 điểm tại Trung Đông, 19 điểm tại châu Mỹ, 31 điểm tại châu Âu và 1 điểm tại châu Phi). Vietnam Airlines đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 chất lượng sản phẩm và dịch vụ thuộc loại khá trong khu vực, đạt tiêu chuẩn 4 sao và đến năm 2020 và trở thành hãng hàng không được ưa chuộng ở châu Á. Trong ảnh: Máy bay của Vietnam Airline tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Vịnh Hạ Long, thuộc bờ Tây của Vịnh Bắc bộ, tại khu vực biển Đông Bắc của Việt Nam, bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên, với nhiều hang động đẹp và phong cảnh ngoạn mục. Năm 1994, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; năm 2011 được Tổ chức quốc tế New7Wonders bình chọn là một trong 7 Kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Trong ảnh: Cảnh non nước hữu tình trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Ngày 30/10, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras (trái) có cuộc hội đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (phải) đang ở thăm Athens. Trong buổi họp, hai bên đã thảo luận về vấn đề thăm dò dầu mỏ, khí đốt tại đảo Cyprus, khủng hoảng Nga - Ukraine cũng như vai trò của Hy Lạp tại NATO. THX/TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Nga đã đồng ý nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3/2015. Đây là điều khoản mới nhất trong thỏa thuận được hai bên ký với vai trò trung gian của Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/10 tại thủ đô Brussels, Bỉ. Thỏa thuận đạt được sau hai ngày đàm phán căng thẳng với việc Nga yêu cầu EU đảm bảo khả năng tài chính cho lộ trình thanh toán nợ khí đốt cũ cũng như lượng khí đốt được cung cấp sắp tới của Ukraine. Trong ảnh: Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (trái), Cao ủy châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Gunther Oettinger (giữa), Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Yuri Prodan (thứ 2, phải), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barosso (giữa, phía sau), Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Miros Sefkovic (thứ 3, phải), Giám đốc Tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine Andriy Kobolev (phải) và Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ Gazprom của Nga Alexey Miller (trái) trong buổi ký kết ngày 30/10. AFP/ TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore ngày 30/10 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước và chỉ thị Tư lệnh quân đội Nabere Honore Traore thực thi quyết định này. Ngay lập tức, người đứng đầu lực lượng vũ trang tuyên bố giải tán Chính phủ và Quốc hội, thành lập cơ quan chuyển tiếp để điều hành đất nước, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Các động thái trên diễn ra một ngày sau khi hàng nghìn người Burkina Faso giận dữ đổ xuống đường phố thủ đô Ouagadougou, biểu tình bạo lực phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp đồng thời yêu cầu Tổng thống Blaise Compaore từ chức. Trong ảnh: Binh sĩ Burkina Faso tuần tra trên đường phố thủ đô Ouagadougou sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố ngày 30/10. AFP/ TTXVN

Tin nhap 20141031162153

 Ngày 29/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định chấm dứt các gói cứu trợ (QE) nhưng vẫn giữ nguyên lãi suất thấp nhằm kích thích đầu tư và tín dụng. Với tổng cộng ba gói cứu trợ, trong sáu năm qua, FED đã tung vào thị trường khoảng 4.400 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn, giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp nhằm thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức chịu tác động bởi những quyết định mới nhất của FED. Các chỉ số chủ lực gồm Dow Jones, Standard&Poor's 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm điểm. Trong ảnh: Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen (thứ tư, trái, trước) phát biểu tại Hội nghị thị trường mở liên bang ở Washington D.C., ngày 30/10. THX-TTXVN

Tin nhap 20141031162153

Tàu bệnh viện Argus của Hải quân Hoàng gia Anh cử tới hỗ trợ các nước châu Phi chống dịch Ebola, đã cập bến Sierra Leone ngày 30/10. Bên cạnh một bệnh viện được trang thiết bị đầy đủ và 80 chuyên gia y tế, 80 quân nhân, con tàu này sẽ hỗ trợ chính phủ và quân đội Sierra Leone trong công tác hậu cần trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola. Trong ảnh: Tàu Argus cập bến cảng QE2, thủ đô Freetown, Sierra Leon ngày 30/10. AFP/ TTXVN

PetroTimes