4 ngày nghỉ lễ, 114 người chết vì tai nạn giao thông

09:08 | 03/09/2014

887 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9/2014), cả nước xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 145 người.

Trong đó đường bộ xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm 111 người chết, bị thương 142 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 3 người. Riêng trong ngày 2/9, cả nước đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 75 người. 

So với ba ngày nghỉ lễ 2/9/2013 số vụ tai nạn giao thông giảm (giảm 12 vụ), nhưng tăng số người chết (tăng 29 người) và bị thương (tăng 25 người).

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh đã xảy 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, vào hồi 18h55 ngày 1/9, tại Km 112+800 quốc lộ 4D địa phận thôn Kỳ Công Hồ, xã Tòng Thành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, xe chở khách của Nhà xe Sao Việt mang biển kiểm soát 29B – 085.82 chở 53 người từ Sa Pa về TP Lào Cai mất lái lao xuống vực. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 12 người chết và 41 người bị thương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra của tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, chiếc xe khách này đã đâm vào một xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 16N - 5620, nên mất lái lao xuống vực.

Vào hồi hồi 7h30 ngày 2/9, tại Km25 QL5 (thuộc địa phận thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách mang biển kiểm soát 53S - 5326 và xe công vụ thuộc Bộ Công an. Chiếc xe công vụ gặp nạn chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư - Phó Tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) và một số cán bộ Bộ Công an đi làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, vào thời điểm trên chiếc xe chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đi đến km25 bị chiếc xe khách đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội mất lái phi qua giải phân cách, đâm sang phần đường ngược chiều và tông vào chiếc xe ô tô biển xanh.

Quang Dương