Bão số 3 suy yếu, gây mưa lớn trên diện rộng

08:36 | 17/09/2014

529 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi đổ bộ bão Kalmaegi đã làm 1000 ha lúa ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập, hư hỏng, ngoài ra hoàn lưu bão đang gây mưa lớn diện rộng khiến nhiều địa phương có nguy cơ bị ngập.

Cái cây này đang phải gắng gượng chống lại sức mạnh của cơn bão số 3, tại Đồ Sơn Hải Phòng

 

Bắt đầu từ chiều tối 16-9, khi bão chuẩn bị đổ bộ, khu vực Quảng trường nhà hát TP Hải Phòng đã có những cơn mưa lớn, kèm theo những cơn gió giật mạnh, đường phố vắng bóng người.

20h tối 16-9, bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào Quảng Ninh. Điểm đầu tiên bão tiếp cận là các huyện Đầm Hà và Hải Hà. Tuy nhiên, càng vào sâu, bão càng yếu và chỉ kéo dài trong vòng một tiếng. Từ 20h-21h, gió cấp 7-8, giật cấp 9-10 và mưa khá to. Đến khoảng 23h30 thì đã ngớt gió và giảm mưa.

Còn theo thông tin nhanh từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốc mái, 1.000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện Tiên Yên, Đầm Hà, chưa xuất hiện lũ.

Hiện tại, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bè vẫn an toàn, bên cạnh đó các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửa để đối phó với cơn bão số 3. Bão đã đổ bộ vào Cô tô, vào lúc khoảng 21h30 sóng biển cao 4-5m.

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh cho hay, gió mạnh đã khiến cho lưới điện trên địa bàn tỉnh gặp sự cố, gây mất điện tại các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều. Trong đó, các khu vực mất điện hoàn toàn là huyện Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Cô Tô. 

Báo Quảng Ninh đưa tin, từ 20h30 ngày 16/9, các lực lượng chức năng thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy. Người và phương tiện bị cấm sẽ được vận chuyển qua cầu bằng ô tô để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến 23h cùng ngày, do gió lớn nên lực lượng chức năng đã cấm hoàn toàn các phương tiện qua cầu Bãi Cháy. Lệnh cấm cầu sẽ được gỡ bỏ khi điều kiện thời tiết cho phép.

Tại Hải Phòng, vào lúc 18h30, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được thông tin từ ông Lê Đức Quý (SN 1964 ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) – thuyền trưởng tàu NA 9986 – thông báo về việc tàu của ông bị đứt dây neo, trôi dạt tại khu vực luồng vào bến Việt Hải (xã Việt Hải, huyện Cát Hải). Trên tàu có 13 thuyền viên, trong đó có hai thuyền viên bị thương.    Nhận được thông tin, đồn BP Cát Bà cử một xuồng cứu hộ đến hiện trường, nhưng do sóng to gió lớn, xuồng phải quay về. Đồn đã báo cáo BĐBP Hải Phòng và được Bộ chỉ huy điều tàu cứu hộ CN 09 đi cứu nạn.

Một ôtô bị cây đổ trúng gần nhà hàng Cổ Ngư đường Bãi Cháy (Quảng Ninh)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp.   

Đến 10 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).   

Sáng 17/9, bão số 3 vẫn gây mưa và gió lớn ở Quảng Ninh.

Đêm 16/9, ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh. 

Ở các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 8 – 9, giật 11 - 12. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8.

Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.  22h55: Đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các  tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6-8.

Một số hình ảnh của cơn bão số 3 khi đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc Bộ:

Khu vực quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng

La liệt những cây đổ do sức mạnh của bão số 3 tại đường Trần Phú-Hải Phòng.

Cành cây gãy đổ trên đường Điện Biên Phủ- Hải Phòng

Một chiếc ô tô bị cành cây rơi trúng tại Hạ Long

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa rất to

Mưa trắng xoá đường khiến việc đi lại không thuận tiện.

Đến sáng 17/9 ở Hải Phòng nhiều nơi đang ngập nước.

 

Tú Cẩm - Xuân Hinh (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc