Bộ trưởng Đinh La Thăng: Chấn chỉnh ngay việc bán vé tàu Tết

14:36 | 10/01/2013

711 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – "Cần chấm dứt chuyện năm nào cũng để nhân dân phàn nàn và Chính phủ phê bình về công tác bán vé của ngành đường sắt. Đã đến lúc phải thực hiện cuộc cách mạng trong khâu tổ chức bán vé” - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Ngày 9/1, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Theo báo cáo của ngành đường sắt Việt Nam, trong năm 2012, ngành đường sắt đã đạt doanh thu 10.479,3 tỉ đồng, nộp ngân sách 1.029 tỉ đồng. 

Đặc biệt, năm qua an toàn giao thông đường sắt giảm cả ba tiêu chí về số vụ tai nạn, số người bị chết và số người bị thương.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Ngành đường sắt cần có cuộc cách mạng trong khâu bán vé.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, Ngành đường sắt phải điều chỉnh chiến lược phát triển Đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; hiện đại hóa đường sắt trên cơ sở các tuyến đường sắt hiện có để chạy tàu khách đạt tốc độ 80-90km/h, tàu hàng 50-60km/h.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Đường sắt Việt Nam phải cải tiến công tác bán vé, nhất là vé tàu Tết. “Cần chấm dứt chuyện năm nào cũng để nhân dân phàn nàn và Chính phủ phê bình về công tác bán vé của ngành đường sắt. Đã đến lúc phải thực hiện cuộc cách mạng trong khâu tổ chức bán vé” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cần nâng cao thị phần vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ. Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “Việc rút hành trình tàu Thống nhất xuống 1-2 giờ chưa có ý nghĩa nhiều trong bối cảnh hiện nay. Mục tiêu an toàn, đúng giờ, chất lượng dịch vụ tốt cần ưu tiên hàng đầu”.

Ngọc Tú

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc