Căn nhà đơn sơ của Đại tướng tại quê hương Quảng Bình

09:57 | 07/10/2013

1,828 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong những ngày thu tháng 10/2013, ngoài ngôi nhà ở số 30 Hoàng Diệu, thủ đô Hà Nội thì ngôi nhà đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê hương Quảng Bình cũng là nơi được nhiều người dân hướng đến...

Đại tướng có tâm nguyện trước khi mất là được an táng tại Vũng Chùa, một nơi phong cảnh hữu tình trên mảnh đất quê hương ông.

Đường vào nhà Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Cổng vào nhà đơn sơ được lợp bằng mái tranh

Căn nhà đơn sơ gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng

Bàn thờ tổ tiên được đặt bên trong căn nhà

Bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

đại tướng; Võ Nguyên Giáp

Những bức ảnh lưu niệm và chiếc tủ nhỏ đựng kỉ vật

đại tướng; Võ Nguyên Giáp

Chiếc cối xay đơn sơ vẫn còn được giữ lại trong căn nhà của Đại tướng

Những chiếc rổ, rá, quang gánh, thúng mủng trong nhà lưu niệm Đại tướng

đại tướng; Võ Nguyên Giáp

Máy quạt lúa bằng gỗ...

Chiếc giường Lệ Thủy mà Đại tướng vẫn nằm nghỉ lại mỗi lần về thăm quê

 

đại tướng; Võ Nguyên Giáp

Cây khế hơn 100 năm tuổi, gắn với tuổi thơ của Đại tướng

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa được chính quyền địa phương lập trong nhà lưu niệm để người dân tới viếng thăm

M.Q (Tổng hợp)