Chỉ có ở Hà Nội: Nhà xây trên vỉa hè

07:00 | 09/12/2012

1,397 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội đang siết chặt việc dẹp bỏ những ngôi nhà "siêu mỏng, siêu méo" hay những công trình lấn chiếm, sử dụng đất công cộng trái phép. Bên cạnh đó, thành phố còn tồn tại những căn nhà xây dựng trên vỉa hè cũng cần phải được quy hoạch để mang lại một "bộ mặt" khác cho Thủ đô.

Những căn nhà lấn chiếm vỉa hè vừa gây cản trở cho người đi bộ, vừa làm cho cảnh quan đường phố trở nên lộn xộn, mất mỹ quan.

Một vài hình ảnh về những căn nhà đang "nằm" trên vỉa hè tại Hà Nội:

Từ nhiều năm nay, căn nhà trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy - Hà Nội) vẫn yên vị trên vỉa hè

Căn nhà nằm trên vỉa hè chắn lối đi của khách bộ hành, làm mất mỹ quan của cả tuyến phố.

Một căn nhà khác trên phố Nguyễn Thái Học cũng nhô ra phía lòng đường hơn so với những căn nhà khác khiến vỉa hè trở nên chật hẹp.

Trước căn nhà số 27 Tôn Đức Thắng, vỉa hè còn thậm chí biến mất. Chủ căn nhà đã cho xây dựng tường lấn ra ngoài vỉa hè, tăng diện tích sử dụng cho tầng 2.

Một căn nhà trên Lương Văn Can đang xây dựng quây tôn sắt lấn ra cả lòng đường.

Một gian hàng bán thẻ điện thoại nằm trên phố Lò Đúc chiếm hết cả vỉa hè.

Phố Hàng Bông cũng có những căn nhà nhô ra ngoài đường.

Những căn nhà đua nhau lấn vỉa hè.

Cửa hàng quần áo lấn vỉa hè không đủ còn sử dụng lòng đường để làm nơi để xe cho khách.

HIền Anh