Chìm tàu trên sông Hồng, 2 người mất tích

19:00 | 20/12/2014

1,537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 tàu vận tải đang di chuyển trên sông Hồng (đoạn qua xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) vào rạng sáng nay (20/12) đã khiến một tàu bị chìm và 2 người bị mất tích.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng thì hai nạn nhân bị mất tích là vợ chồng anh Nguyễn Thế Hợi (sinh năm 1969) và chị Nguyễn Thị Tuân (sinh năm 1978), đều trú tại thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 20/12 khi anh Hợi cùng vợ điều khiển tàu vận tải nhỏ biển kiểm soát HY- 0278 tại khu vực bến đò Phương Trù, di chuyển theo hướng Hưng Yên - Hà Nội.

Tàu đang chạy thì bất ngờ va chạm với tàu vận tải lớn chở cát đen đi ngược chiều mang biển kiểm soát NB-6424 của chủ tàu là Trần Văn Năm (sinh năm 1973). Thời điểm va chạm, tàu do Trần Văn Ninh (sinh năm 1998) điều khiển. Cả hai người này đều trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ va chạm, Công an huyện Khoái Châu  đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng xã Tứ Dân triển khai các biện pháp cứu hộ, trục vớt tàu chìm và tổ chức các phương án tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Theo nhận định ban đầu, tàu vận tải NB - 6424 chở hàng quá trọng tải vượt mớn nước quy định. Trong khi đó, khu vực bến đò Phương Trù đã nhiều lần được cảnh báo nguy hiểm và cấm các phương tiện qua lại do có đường điện cao thế đang thi công.

Huy An