Chủ động phòng chống bão Kalmaegi

13:48 | 15/09/2014

832 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Kalmaegi, đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp. Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì phiên họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ để đối phó với bão.

Sáng sớm ngày 15/9, bão Kalmaegi (Bão số 3) đã đi vào Biển Đông, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4h sáng nay (15/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Cơ quan khí tượng cho biết hiện bão số 3 vẫn đang di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Chủ động phòng chống bão Kalmaegi

Đường đi của cơn bão Kalmaegi

Chiều ngày 14/9, Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì phiên họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ để đối phó với bão. Ban Chỉ đạo PCLBTW – Ủy ban Quốc gia TKCN, Văn phòng thường trực đã có Công điện số 20, 21/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, ngành yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp đối phó với bão.

Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Hải đoàn Biên phòng 38, 48 tổ chức theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị hỗ trợ cho ngư dân tránh trú bão và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó bão số 3

Theo Báo cáo số 39/BC-TM hồi 6h30 ngày 15/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 75.031 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/310.036 lao động (tăng 4.222 phương tiện/11.462  LĐ) biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:

- Khu vực giữa và Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 140 tàu/1.454 người (giảm 69 tàu/688 người) do tàu đã di chuyển về bờ và xuống phía Nam. Trong đó Quảng Bình: 77 tàu/798 LĐ; Đà Nẵng: 47 tàu/490 LĐ; Quảng Ngãi: 16 tàu/166 LĐ.

- Khu vực khác và neo đậu tại bến: 72.510 tàu/306.298 LĐ.

- 2.381 lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản/2.284 LĐ của các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã có báo cáo, công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai ứng phó với bão. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình rà soát, sẵn sàng sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông; chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình xây dựng; bảo vệ lồng bè và các khu nuôi trồng thủy sản. Các địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 3 cũng đang triển khai các phương án nhằm đối phó với bão mạnh, diễn biến phức tạp.

Ngọc Dung

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc