Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - 2014 Cúp Quốc phòng Việt Nam

15:17 | 25/11/2014

593 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức.

Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - 2014 Cúp Bộ quốc phòng

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban Tổ chức đang giới thiệu Cuộc đua xe đạp tại buổi gặp mặt báo chí sáng 25/11.

Đây là Cuộc đua xe đạp có quy mô lớn với hơn 300 thành viên gồm 15 đội mạnh trong nước và hai đội Lào, Campuchia tham gia trên chặng đường dài, từ điểm xuất phát là Cà Mau - cực Nam đất nước đến Cao Bằng - địa đầu Tổ quốc. Cuộc đua sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát sóng trực tiếp ở 4 địa điểm của chặng đua là: Cà Mau (ngày 2/12), TP Hồ Chí Minh (ngày 4/12), Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngày 13/12) và Cao Bằng (ngày 16/12).

Tổng giải thưởng Cuộc đua là 500 triệu đồng, trong đó, đội vô địch nhận Cúp, cờ và 60 triệu đồng; vô địch cá nhân nhận Cúp, cờ và 50 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, trong chặng đường đua, đoàn sẽ đến các nghĩa trang: Cà Mau, Trường Sơn, Đường 9… thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; thăm nhà Bác Hồ tại Nghệ An; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; thăm rừng Trần Hưng Đạo - nơi ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam).

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ dành hơn 2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nghĩa tình, tặng quà người có công, gia đình chính sách, trao học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ LLVT…

Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - 2014 Cúp Bộ quốc phòng

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí cũng như trả lời các câu hỏi của phóng viên về cuộc đua, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho biết: Đây là Cuộc đua được tổ chức với quy mô và chặng đường dài nhất từ trước tới nay. Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, trong đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, việc thực hiện công tác xã hội cũng được quan tâm, Ban tổ chức hy vọng với sự đưa tin của giới truyền thông sẽ làm lan tỏa hơn ý nghĩa xã hội mà Ban tổ chức hướng tới, cũng như đạt được hiệu quả sâu sắc hơn.

Ngoài ra, trong các điểm dừng chân tại Cần Thơ, Cao Bằng, Hà Nội… đoàn đua còn có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ. Đặc biệt ở Hà Nội vào tối 13/12 tại Nhà hát Lớn, Ban tổ chức phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Công ty CP Truyền thông Nhân Tâm tổ chức chương trình nghệ thuật “Rực lửa Anh hùng” với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng và được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Cuộc đua sẽ bắt đầu từ ngày 2/12 tại Cà Mau và kết thúc vào ngày 16/12 tại Cao Bằng

Đức Toàn

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc