Cứu một ngư dân bị móc sắt đâm thủng nách

16:25 | 21/08/2014

256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lúc 8h sáng 21/8, tàu cứu nạn SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Nguyễn Nghĩa (43 tuổi) bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng để cứu chữa.

Tàu cứu hộ SAR 274 lai dắt thành công tàu bị nạn cập bờ Đà Nẵng

Trước đó, sáng 20/8, khi tàu cá mang số hiệu QNg- 94589 TS (trên tàu có 9 thuyền viên) đang hoạt động đánh bắt tại khu vực biển Đông, cách thành phố Đà Nẵng 196 hải lý theo hướng Đông thì một ngư dân trên tàu gặp nạn. Anh Nghĩa bị móc sắt đâm vào khu vực dưới nách phải, mất máu nhiều. Lúc này, các thuyền viên gọi điện cầu cứu qua hệ thống Icom, đồng thời mở tốc độ 5 hải lý một giờ, chạy về hướng Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho thuyền viên đi trên tàu QNg 94589 TS trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung tâm Y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ.

Lúc 11h15 ngày 20/8, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 94589 TS. Đến 21h30 tối qua, tàu SAR 274 đã cập mạn tàu QNg 94589 TS tại vị trí 17024 Bắc – 110021 Đông. Lập tức, thuyền viên Nguyễn Nghĩa đã được chuyển sang tàu SAR 274 an toàn, được bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115, băng bó vết thương, cầm máu và tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Bất chấp đêm tối, tàu SAR 274 phải mở hết tốc lực và đến 8h sáng nay, anh Nghĩa đã được đưa về đến đất liền để kịp thời cứu chữa.

 

Hàn Giang



 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc