Lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ

13:52 | 16/04/2014

675 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2014, điểm mới với môn Ngoại ngữ thí sinh phải làm cả phần trắc nghiệm và phần viết. Tuy nhiên, phần thi viết của thí sinh sẽ không có viết bài luận mà chỉ có các dạng bài đơn giản hơn như chuyển từ bị động sang chủ động, điền từ vào chỗ trống…

Xung quanh những nội dung mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, khi được hỏi về những điểm mới trong cấu trúc đề thi môn Ngoại ngữ, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) cho biết:

“Trong văn bản chính thức, Bộ GD-ĐT nêu rõ môn Ngoại ngữ gồm viết và trắc nghiệm. Phần viết phạm trù rộng hơn. Viết trong Ngoại ngữ có nhiều dạng, như chuyển từ bị động sang chủ động, điền từ vào chỗ trống… hay khó hơn là viết theo các topic, chủ đề như về gia đình em, hay câu chuyện nào đó”.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ông Trinh cũng cho biết thêm, trước đây Bộ GD-ĐT thông báo cấu trúc đề thi Ngoại ngữ gồm phần trắc nghiệm và phần viết luận. Trong đó, phần viết luận cũng là một dạng của viết nhưng nặng hơn nhiều, khó hơn nhiều. Ví dụ, tôi yêu nghề giáo, và là nghề cao quý, đề yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức của mình để viết khoảng 500 từ về vấn đề xã hội đó…

Ông cho rằng: “Tuy nhiên, như tôi nói việc làm này không phải mới vì trong các năm trước chúng ta cũng đã sử dụng các dạng đề như vậy, năm nay có thể tăng cường thêm, cả về diện rộng, chiều sâu. Nhưng hướng là sẽ sử dụng câu hỏi mở, chúng ta tiệm cận dần…”.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, thí sinh phải làm bài phần trắc nghiệm trước. Sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm, giám thị thu ngay Phiếu trả lời trắc nghiệm và thí sinh bắt đầu làm bài phần viết. Thời gian thi môn Ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp vẫn là 60 phút.

Phiếu trả lời trắc nghiệm và bài thi phần viết phải để riêng trong 2 túi khác nhau kèm theo Phiếu thu bài thi của mỗi phần. Môn Ngoại ngữ cũng khác với các môn thi khác vì có 2 loại Phiếu thu bài thi, một Phiếu thu bài thi phần trắc nghiệm và một Phiếu thu bài thi phần viết.

Do đó, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng nhắc nhở thí sinh cũng cần lưu ý khi điền vào Phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận, đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.

Khánh An