Hà Nội chính thức "khai tử" khu nhà gỗ hơn 50 tuổi

06:56 | 05/03/2013

964 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Ngày 4/3, UBND TP Hà Nội chính thức đồng ý cho thu hồi, giải phóng những căn nhà gỗ trên địa bàn phường Chương Dương được xây dựng từ năm 1960, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ hỏa hoạn lớn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đồng ý giao UBND quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND TP quyết định thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng để quản lý đối với toàn bộ diện tích đất khu vực 24 hộ gia đình bị cháy nhà tại C8 phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm).

Phó Chủ tịch Thành phố giao cho Sở Xây dựng kiểm tra quỹ nhà tái định cư tại A2 phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, hiện các hộ bị cháy nhà đang tạm cư), có ý kiến đề xuất giải quyết việc UBND quận Hoàn Kiếm xin sử dụng chính thức diện tích nhà nêu trên để làm nơi tái định cư cho các hộ dân khi giải phóng mặt bằng khu nhà gỗ C8.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khu nhà gỗ C8 vào năm 2012.

Ngoài ra, UBND TP cũng đồng ý về chủ trương Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với 8 nhà gỗ còn lại tại khu nhà gỗ C8; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở ngành liên quan đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án; đề xuất ngân sách và quỹ nhà tái định cư để thực hiện dự án.

Trước đó, vào ngày 26/8/2012 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại khu nhà gỗ C8 – Chương Dương, khiến một cụ bà tử vong. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà gỗ có diện tích 500m2 của 36 hộ dân và đẩy 108 nhân khẩu ra đường. Để ổn định chỗ ở cho người dân, các nhà bị cháy rụi được bố trí tạm cư tại khu nhà A2 phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Tuy nhiên trên địa bàn phường Chương Dương còn tới 8 khu tập thể làm bằng gỗ ở tình trạng tương tự, có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tai nạn trong mùa mưa bão và hanh khô. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện kiến nghị thành phố chọn chủ đầu tư tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất 8 căn nhà gỗ còn lại. Các hộ ở đây được di chuyển về quỹ nhà tái định cư của thành phố bằng nguồn vốn ngân sách.

Thiên Minh