Hà Nội lại "gia hạn" quyết tâm dẹp nhà siêu mỏng siêu méo

09:18 | 06/12/2012

653 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Những công trình sai quy hoạch tại công viên Tuổi Trẻ, nhà siêu mỏng, siêu méo đã bị đưa ra chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội. Chiều ngày 5/12, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cam kết xử lý triệt để trong quý 1/2013.

Đến quý I/2013 sẽ xử lý xong vi phạm tại công viên Tuổi Trẻ

Chiều 5/12, trước những thắc mắc trong quá trình xử lý tám công trình sai phạm tại công viên Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Nguyên nhân sai phạm là Công ty Đầu tư và Dịch vụ Tuổi Trẻ không đủ năng lực, yếu kém trong quản lý. UBND quận Hai Bà Trưng chưa sát sao xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Hiện UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định cưỡng chế, dỡ bỏ phần mái tôn của bốn sân tennis có mái che và giải tỏa tám sân tennis ngoài trời, ba sân bóng mini. Bên cạnh đó, các khu vực sử dụng sai quy hoạch như tầng hầm nhà hát ngoài trời, tầng hầm nhà thi đấu đã được đơn vị kinh doanh ngừng hoạt động. Các hạng mục kiên cố như bể bơi, nhà hàng Queen Bee, nhà nổi sẽ được xử lý trong quý I/2013”.

Cung Xuân được gắn biển công trình 1000 năm Thăng Long Hà Nội vẫn nhộn nhịp cưới hỏi...

Chấp vấn Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội, đại biểu Nguyễn Xuân Diên cho rằng: “Đây là kỳ họp thứ ba HĐND quan tâm đến công viên Tuổi Trẻ, cho thấy việc quản lý đất đai bị buông lỏng trong khi quận chưa sát sao xử lý vi phạm. Tại sao lại để tám công trình kiên cố tồn tại lâu dài và quy mô lớn như vậy? Trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đến đâu ? Sẽ xử lý cán bộ tắc trách dẫn đến sai phạm này ra sao?".

Còn đại biểu Lê Văn Thành nêu rõ: “Vấn đề công viên Tuổi Trẻ có nhiều công trình phải tháo dỡ, trong đó có công trình thể thao sẽ gây thiệt hại về vật chất, hậu quả đó cơ quan nào phải chịu trách nhiệm?”.

Trước những băn khoăn của các đại biểu, ông Nguyễn Thế Hùng cho hay, công viên Tuổi Trẻ có nhiều công trình sai phạm không mới nên phải xác lập hồ sơ. Việc xử lý chậm hơn so với yêu cầu của thành phố là do phải hoàn tất thủ tục. Các ban ngành và cả quận Hai Bà Trưng đều thấy rõ trách nhiệm. Ông Hùng cũng cho rằng qua rà soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc thấy các công trình sai phạm có quy mô không lớn.

Nhận xét về vến đề thảo luận, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: HĐND tán thành mốc thời gian xử lý sai phạm tại công viên Tuổi Trẻ trong quý I/2013.

Chốt ngày “khai tử” nhà siêu mỏng, siêu méo

Nói đến vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 300 nhà siêu mỏng, siêu méo. Hiện tại, các quận, huyện đã thực hiện xong các bước phân loại, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện hợp khối hoặc phải thu hồi, nhiều trường hợp đã phê duyệt kiến trúc hợp khối công trình, phê duyệt phương án thu hồi.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Quý I/2013 sẽ xử lý xong các sai phạm.

“Các công trình nhà siêu mỏng, siêu méo tại 11 quận, huyện được tập trung giải quyết, tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của UBND TP Hà Nội đề ra. Một số quận huyện như Hà Đông, Hoài Đức chưa tập trung chỉ đạo giải quyết, chậm chễ trong quá trình xử lý” - ông Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Ông Hùng cho biết, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai ba tổ công tác tăng cường kiểm tra, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc xử lý các công trình siêu mỏng, siêu méo tại 11 quận, huyện. Thành phố Hà Nội cũng tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, nhất là phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn.

Hà Nội sẽ hoàn thành dứt điểm các phương án hợp khối, hợp thửa; thực hiện thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng theo phương án được duyệt. Hoàn thành cơ bản việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trong quý I/2013.

 

Thiên Minh