Hà Nội: "Liều mình" phá rào chắn đường sắt

07:00 | 24/01/2013

1,171 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bất chấp những tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội, nhiều hộ dân sống ven hai bên đường sắt đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã phá rào chắn mở nhiều đường ngang trái phép.

 

Hàng loạt thanh rao chắn bị phá dỡ.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy đây là đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế. Đường sắt lại nằm kề khu dân cư buôn bán và tồn tại quá nhiều đường ngang dân sinh tự mở, không có hệ thống cảnh báo. Một số người còn biến hàng rào này thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, bày bán đồ gỗ ngay sát với đường tàu.

Trong khi đó, đường sắt cao hơn đường bộ khiến người tham gia giao thông chỉ chú ý vào việc lên, xuống dốc nên gây ảnh hưởng đến việc quan sát từ 2 phía, hơn nữa lại không có đường gom dân sinh, không có rào bảo vệ 2 bên đường sắt. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Một số hình ảnh phóng viên Petrotimes ghi lại trong buổi chiều ngày 23/1:

Hành lang đường sắt thành nơi bày bán hàng hóa.

Phá rào chắn mở đường ngang trái phép.

Tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Hàng rào phá đi được thay bằng tâm biển "Chú ý tàu hỏa".

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2012, cả nước xảy ra 463 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 218 người và 307 người bị thương.

Văn Dũng