Hải Phòng - Quảng Ninh là tâm bão số 3

20:24 | 15/09/2014

658 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, các nơi khác ở Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, mưa to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, vào hồi 16 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10 - 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10 - 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 102,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 một giờ).

Hướng đi của cơn bão số 3

Trung tâm này nhận định, đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên từ trưa 16/9, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10-11.

Cũng từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Nam Định có gió mạnh cấp 8-9, các nơi khác ở Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, mưa to.

Đến sáng 15/9, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh - Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 75.031 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/310.036 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có cuộc họp giao ban trực tuyến với các ngành, địa phương để đối phó với bão số 3 (bão Kalmaegi). Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương dự họp. Nhấn mạnh một trong những nội dung trọng tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, dự báo tâm bão số 3 sẽ đổ bộ vào 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, đây là cơn bão mạnh vì vậy các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão phải dừng các cuộc họp chưa cấp bách để tập trung cho công tác phòng, chống bão. 

Hải Phòng - Quảng Ninh là tâm bão số 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác triển khai phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến chiều nay, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 81.924 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 300.000 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Hiện nay, các hồ thủy lợi, thủy điện đã được rà soát, kiểm soát mực nước. Hiện nhiều hồ thủy lợi đang có mực nước khá cao. Các hồ thủy điện mực nước vẫn đang ở mức an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu; chằng chống nhà cửa; chủ động tiêu nước chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và khu đô thị. Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng sạt lở, lũ quét. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều một số phương tiện tàu, xuồng tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh để tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố.

Tại Quảng Ninh, trước diễn biến của cơn bão số 3, UBND tỉnh đã ban hành 2 công điện chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường chủ động phòng chống bão số 3. Đến nay, đã thông báo được cho 224/249 tàu đánh cá xa bờ thông tin về tình hình của bão và đang trên đường về nơi neo đậu; còn lại 25 tàu đang được các ngành, địa phương tích cực tìm cách liên lạc; 8.482 tàu đánh cá ven bờ, 500 tàu du lịch đã được thông tin về tình hình bão và sẽ thực hiện neo đậu, chằng chống xong trước 17 giờ ngày mai đồng thời chậm nhất 17 giờ ngày mai sẽ di chuyển toàn bộ bà con  ngư dân trên các lồng bè lên bờ.

Tỉnh Nam Định do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 từ sáng mai (16/9) có mưa sau có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; chiều mai vùng ven biển có gió mạnh cấp 8 -9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. Lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Ngọc Dung